Bình Phước:

Truy đuổi 20 km, nổ súng bắt tài xế ô tô vượt chốt kiểm soát dịch

Thứ Năm, 24/06/2021 09:34

|

(CAO) ​Bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra y tế, tài xế ô tô không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, tổ công tác lên xe truy đuổi 20km, nổ 2 phát súng chỉ thiên mới khống chế được đối tượng.

 

Sáng 24/6, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Phạm Đức Bắc (43 tuổi) và Trần Bá Hải (38 tuổi, cùng ngụ huyện Bù Đốp) về hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe khi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19

Cả hai sau khi bị khống chế đã được đưa đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đồng thời công an tiếp tục điều tra, xử lý theo các quy định của pháp luật.

Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 - nơi đối tượng chống lệnh vượt chốt. Ảnh: Hoàng Giáp - TNO
Hai đối tượng cùng chiếc ô tô bị bắt giữ. Ảnh: Hoàng Giáp - TNO

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 23/6, Bắc lái ô tô BS: 93A-212.41 chở Hải chạy trên đường tỉnh 751, hướng từ huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương về tỉnh Bình Phước.

Khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 4 thuộc xã Minh Long, huyện Chơn Thành được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra y tế.

Tài xế Bắc không chấp hành mà tăng ga tháo chạy, ngay lập tức, lực lượng chức năng lên xe truy đuổi, nhiều lần yêu cầu tài xế dừng nhưng không thành.

Lực lượng chức năng đã nổ 2 phát súng chỉ thiên, nhưng đối tượng vẫn tăng ga tháo chạy. Dưới sự phối hợp của nhiều lực lượng, truy đuổi qua nhiều tuyến đường dài 20km, tài xế mới chịu dừng xe và bị khống chế sau đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang