Tên cướp "thay hình đổi dạng" trên đường, vẫn bị CSGT bắt gọn

Thứ Tư, 26/02/2020 15:50

|

(CAO) Trên đường bị truy đuổi, nghi can tấp xe vào đường hẻm, thay quần, lắp biển số xe, thay đổi nhân dạng nhưng sau đó vẫn bị tóm gọn.

Đối tượng cướp giật sợi dây chuyền của một phụ nữ trên Quốc lộ 20 (QL20), đoạn qua thôn 4, xã Đại Lào, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng và bị CSGT Trạm Mađaguôi (huyện Đạ Huoai), Phòng CSGT Công an tỉnh truy đuổi từ đèo Bảo Lộc đến huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Trên đường bị truy đuổi, nghi can tấp xe vào đường hẻm, thay quần, lắp biển số xe, thay đổi nhân dạng nhưng sau đó vẫn bị tóm gọn.

Theo báo cáo sự việc từ tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) Trạm CSGT Mađaguôi, vào 13h15 phút ngày 25-2, nhận tin báo của anh P.N.L. (trú xã Đại Lào), khi anh đang điều khiển xe máy trên đường, phát hiện một đối tượng nam giới, điều khiển xe máy nhãn hiệu Exciter màu sơn trắng, đỏ, không gắn biển số chạy song song phía bên phải một người phụ nữ đi xe máy cùng chiều trên QL20, hướng Bảo Lộc - TP.Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 4, xã Đại Lào. Bất ngờ đối tượng đi xe Exciter áp sát xe của người phụ nữ giật sợi dây chuyền rồi tăng tốc bỏ chạy. Người phụ nữ tri hô cướp, rồi đuổi theo.

Theo mô tả của anh L., gã thanh niên có đặc điểm nhân dạng: mặc quần jean xanh, áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm, đi dép màu trắng.

Nghi can Phạm Minh L. bị mời về làm việc tại Trạm CSGT Trạm Mađaguôi

Nhận tin báo và qua công tác xác minh, xác định có sự việc trên, Tổ công tác do Đại uý Nguyễn Trọng Ngọc làm tổ trưởng và 3 tổ viên là Đại uý Trần Xuân Hoàng, Đại uý Nguyễn Xuân Trung và Thượng uý Nguyễn Duy Nghĩa báo cáo cấp trên và được chỉ đạo chốt chặn tại các điểm nghi vấn đối tượng sẽ đi qua và đèo Bảo Lộc để bắt đối tượng. Thông tin, nhân dạng đối tượng nhanh chóng được chuyển qua tin nhắn đến các đ/c đang làm nhiệm vụ trên đường

Tổ công tác do Đại uý Ngọc làm tổ trưởng bố trí 1 xe ô tô, 1 xe môtô nhanh chóng rượt theo cung đường nghi phạm chạy trốn. Các anh phát hiện 1 đối tượng có nhân dạng giống như tin báo đang chạy với tốc độ cao, đổ đèo Bảo Lộc, lẫn trong các làn xe.

Lúc này, trên đường đèo, phương tiện lưu thông nhiều, nguy hiểm nên tổ TTKS không thể áp sát mà chọn phương án bám sát, không để mất dấu đối tượng và báo cáo tình hình với Trạm trưởng.

Chỉ huy Trạm tăng cường thêm Trung uý Lê Tấn Thành và Thượng uý Nguyễn Văn Hưng, phối hợp tăng cường chốt chặn, đón lõng đối tượng tại Trạm thu phí Tân Phú (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), phát hiện thấy có lực lượng chức năng đuổi theo, đối tượng tăng tốc, sau đó tấp xe vào hẻm khuất, thay quần dài đổi thành quần lửng, tháo gỡ gương chiếu hậu bên trái xe, gắn biển số vào và đến quán cơm T.Đ (tại Km82, QL20) để tránh né sự truy đuổi của lực lượng chức năng.

Tổ TTKS đã truy đuổi đến điểm chốt chặn tại Trạm thu phí Tân Phú nhưng không phát hiện đối tượng đến đây nên đã quay lại tiến hành rà soát, kiểm tra những khu vực xung quanh, phát hiện đối tượng và phương tiện giống với tin báo nhưng xe có gắn biển số 60C1 - 614..., đối tượng đang mặc quần soọc. Ngoài những đặc điểm đó thì áo khoác, mũ bảo hiểm, dép tổ ong màu trắng cùng màu sơn xe giống với tin báo.

Nghi can và phương tiện bị tạm giữ để điều tra

Xác định kẻ tình nghi khả năng đã ngừng lại ở đâu đó để thay đổi hình dạng, hòng qua mặt lực lượng chức năng, tổ TTKS chặn lại kiểm tra. Thấy đối tượng có nhiều điểm nghi vấn, tổ tuần tra đã mời đối tượng về Trạm để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Tại đây, đối tượng khai tên là Phạm Minh L. (SN 1985, trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Chủ xe BS: 60C1 - 614... là L.V.H.M. Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi ban đầu cướp giật dây chuyền.

Tổ CSGT Trạm Madagui đã báo Công an xã Đại Lào và Đội CSHS Công an TP.Bảo Lộc, bàn giao đối tượng để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

*Trước đó một ngày (ngày 24-2), Đại uý Nguyễn Xuân Thoại - Phó Đội trưởng Đội TTKS giao thông, phụ trách Trạm CSGT Đạ Nhim (xã Đạ nhim, huyện Lạc Dương), thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng cùng Thượng uý Nguyễn Như Trung - Phó trưởng Công an xã Đạ Nhim đã hỗ trợ cùng đồng đội có pha bắt cướp ngoạn mục, lôi 2 đối tượng ra khỏi chiếc xe hơi, khống chế và quật ngã chúng tại cây xăng Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 7, TP. Đà Lạt), sau khi một trong hai đối tượng này là Trần Vương Phong (SN 1995, quê ở huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) cướp giật dây chuyền, giỏ xách của 2 mẹ con du khách (Báo Công an TP. Hồ Chí Minh đã thông tin).

Thượng tá Cù Tuấn Nghĩa - Phó trưởng Phòng CSGT Công an Lâm Đồng, phụ trách các Đội TTKS giao thông đường bộ và đường thuỷ cho biết, đơn vị ghi nhận và khích lệ CBCS thuộc đơn vị, ngoài công việc chuyên môn tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn được giao; cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp, hỗ trợ với các lực lượng khác và đồng đội trong công tác phòng ngựa, truy bắt tội phạm, vì mục tiêu chung: đảm bảo, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Chiếc xe phương tiện liên quan đến vụ việc

Bình luận (0)

Lên đầu trang