Truy nã kẻ dùng dao đoạt mạng cha dượng

Thứ Sáu, 13/05/2022 11:01

|

(CATP) Ngày 4-5-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM ra quyết định truy nã Trần Văn Chiến (SN 1988, ngụ hẻm 549 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P26Q.Bình Thạnh; tạm trú Đường số 6, KP6, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức) về tội giết người. Nạn nhân xấu số chính là cha dượng của Chiến.

Nội dung vụ án thể hiện: Ông Danh Đ. (SN 1979, quê Sóc Trăng) và bà Trần Thị Mỹ L. (SN 1965, ngụ Q.Bình Thạnh) sống chung với nhau như vợ chồng tại căn nhà trọ ở Đường số 6, P.Hiệp Bình Chánh. Chiến là con riêng của bà L., cũng sống chung nhà trọ. Trong cuộc sống hàng ngày, giữa ông Đ. và Chiến thường xảy ra mâu thuẫn, nhưng không được hóa giải nên ngày càng trầm trọng.

Khoảng 23 giờ ngày 29-12-2020, ông Đ. đi nhậu về đến nhà trọ thì gặp Chiến. Cả hai lại tiếp tục cãi vã. Chiến đi vào bếp lấy dao gọt hoa quả đâm vào bụng cha dượng, làm lưỡi dao bị gãy, nằm trong bụng nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng ném cán dao xuống đất rồi bỏ đi.

Phát hiện ông Đ. bị Chiến đâm trọng thương, bà L. vội vàng đưa nạn nhân đến Trạm Y tế P.Hiệp Bình Chánh sơ cứu, khâu vết thương rồi chở về nhà chăm sóc. Sáng hôm sau, ông Đ. thấy bụng đau dữ dội nên đến Bệnh viện Thủ Đức khám, được các bác sĩ phẫu thuật lấy lưỡi dao bị gãy trong bụng ra. Điều trị tại bệnh viện đến ngày 9-1-2021 thì ông Đ. tử vong.

Trần Văn Chiến
Hình chụp X-quang lưỡi dao bị gãy trong bụng ông Đ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức lập biên bản ghi nhận sự việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng, trưng cầu giám định pháp y, lập hồ sơ điều tra. Sau đó, vụ án được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Chiến đã sát hại ông Đ. nên ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng. Tuy nhiên, Chiến bỏ trốn ngay sau khi gây án nên bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định truy nã về tội giết người.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Đội 7 - Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, quận 1, TPHCM, điện thoại của điều tra viên Bùi Thanh Hải: 0913700809) để tiếp nhận xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang