Truy tìm ba đối tượng mua hàng trả góp chiếm đoạt 50 triệu đồng

Thứ Tư, 30/08/2017 14:09  | Huệ Trinh

|

(CAO) Cơ quan điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh vừa ra thông báo truy tìm Tony Trần, Nguyễn Thị Phương Uyên (SN 1986), Nguyễn Lương Toàn (SN 1979, cùng ngụ Sông Xoài 1, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để làm rõ nội dung đơn tố cáo của Công ty TNHH MTV Home Credit Việt Nam cho rằng ba cá nhân này có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức ký hợp đồng mua hàng trả góp.

Theo phản ánh của Cty Home Credit Việt Nam khoảng tháng 1 và 2- 2016, Tony Trần, Uyên và Toàn đã sử dụng các giấy tờ tùy thân giả của 8 cá nhân gồm Võ Thị Thanh Tâm (SN 1985, ngụ P10, Q.Tân Bình), Nguyễn Thị Mỹ Liên (SN 1982, ngụ P13, Q10), Nguyễn Thị Bích Hải (SN 1987, ngụ P.Đông Hưng Thuận, Q12), Cao Đình Tuấn (SN 1976, ngụ P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú), Chu Đức Phúc (SN 1983, P.Tân Quý, Q.Tân Phú), Võ Minh Tuấn (SN 1985, ngụ P.Tân Tạo, Q.Bình Tân), Phạm Văn Tài (SN 1970, ngụ P11Q5) và Dương Thanh Châu (SN 1971, ngụ P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân), dán hình của mình rồi ký hợp đồng mua hàng trả góp các sản phẩm điện tử tại một số cửa hàng kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn TP.HCM rồi chiếm đoạt tổng cộng 49.675.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã về địa phương xác minh nhưng Tony Trần, Uyên và Toàn không có mặt tại nơi cứ trú, hiện ở đâu không rõ.

3 đối tượng

Để làm rõ vụ án kể trên, đề nghị Tony Trần, Nguyễn Thị Phương Uyên, Nguyễn Lương Toàn (ảnh) đang ở đâu đến ngay Cơ quan CSĐT (Đội 8- PC45) số 324 Hòa Hưng, P13, Q10, TP.HCM gặp cán bộ thụ lý Vũ Quốc Hòa (ĐT: 083.8640548) để làm việc.

Nếu trong 1 tháng, Tony Trần, Uyên và Toàn không đến làm việc sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ai biết các đối tượng ở đâu đề nghị báo cho cơ quan CSĐT theo địa chỉ và số điện thoại trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang