Bắt nhanh đối tượng lang thang cướp xe ôm Grab

Chủ Nhật, 17/05/2020 16:36  | Mai Hà

|

(CAO) Ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà, Hải Dương cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Ngọc Trung (SN 2001, HKTT tại Minh Tâm, Quang Minh, Bắc Quang, Hà Giang) về hành vi cướp tài sản.

Vụ việc từ nguồn tin của quần chúng cho biết phát hiện một thanh niên có nhiều biểu hiện khác thường, ngay lập tức Công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội phối hợp với Công an huyện Thanh Hà, Hải Dương vào cuộc làm rõ, qua đó bắt giữ Vũ Ngọc Trung - đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà.

Vũ Ngọc Trung

Trước đó, sớm 13-5, người dân xã Tân Việt, huyện Thanh Hà phát hiện một nam thanh niên nằm bất tỉnh bên ven đường, ở vùng cổ có vết thương tích nghiêm trọng..., nhanh chóng thông báo sự việc đến Công an huyện Thanh Hà.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thanh Hà nhanh chóng xuống hiện trường nơi xảy ra vụ án, đưa người bị hại đi cấp cứu; đồng thời thu thập tài liệu, lời khai của người bị hại.

Quá trình điều tra, Công an huyện Thanh Hà xác định nạn nhân là anh Đào Quốc Việt (SN 1996, ở Lạc Thuỷ, Hoà Bình) làm nghề chạy xe ôm Grab tại khu vực Bến xe Giáp Bát.

Công an huyện Thanh Hà tiến hành thu thập lời khai ban đầu của người bị hại; quá trình rà soát đã có được ảnh nhận dạng của đối tượng gây án; địa điểm đối tượng bắt xe và thông báo truy tìm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cũng trong ngày 13-5, Công an huyện Thanh Hà đã trao đổi thông tin vụ việc với Công an phường Giáp Bát đề nghị phối hợp, truy tìm, bắt giữ đối tượng gây án. Theo thông tin, khoảng 0 giờ ngày 12-5, nạn nhân Việt đứng đón khách tại ngã ba Kim Đồng, phường Giáp Bát thì có một nam thanh niên đến thuê chở về xã Tân Việt với giá khoảng 600 nghìn đồng. Khi đến xã Tân Việt đối tượng dùng dao khống chế cướp tài sản nhưng không thành do bị nạn nhân Việt chống đối quyết liệt, nên đối tượng gây án sau đó bỏ trốn...

Từ thông tin trên, Công an phường Giáp Bát vào cuộc tiến hành thu thập thông tin. Qua rà soát, khoảng 23 giờ 30 ngày 14-5, Công an phường Giáp Bát tuần tra trong khu vực hồ Giáp Bát phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống Vũ Ngọc Trung đang đi lang thang trong khu vực nên tổ công tác mời về trụ sở Công an làm việc.

Quá trình khám xét, Công an phường Giáp Bát thu giữ trong người đối tượng có một con dao, một bộ quần áo dính máu. Công an phường Giáp Bát đồng thời đã báo Đội Cảnh sát hình sự hình sự Công an quận Hoàng Mai phối hợp đấu tranh làm rõ sự việc Trung cướp tài sản tại Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương.

Phương tiện dùng đi cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Ngọc Trung khai nhận: Sau khi bố mẹ bỏ nhau, Trung bỏ nhà đi lang thang. Đối tượng từng làm thuê tại một quán game trên địa bàn phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại đây, Trung quen biết với một người bạn ở Tân Việt và từng về Tân Việt chơi.

Thời gian gần đây, Trung không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên nảy ý định cướp tài sản của những người đi xe ôm. Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 13-5-2020, tại đối diện bến xe Giáp Bát, anh Việt mời Trung đi xe ôm, Trung yêu cầu anh Việt chở về Tân Việt (khu nhà bạn của Trung) mục đích để cướp 1.000.000 đồng của anh Việt lấy tiền đi vào miền Nam.

Khoảng 3 giờ, anh Việt đưa Trung đến khu vườn ổi thuộc xã Tân Việt. Quãng đường nhỏ nên anh Việt đi chậm, Trung liền cầm kìm gấp có lưỡi dao bằng tay trái (Trung luôn mang theo người) kề vào cổ trái của nạn nhân. Bị anh Việt phát hiện và dùng cùi trỏ tay phải đánh vào mặt Trung, quá trình đánh làm dao của Trung cứa vào cổ anh Việt gây thương tích nghiêm trọng ở vùng cổ.

Thấy anh Việt chảy máu, Trung sợ bỏ chạy vào vườn ổi. Khoảng 6 giờ cùng ngày, Trung đi bộ ra đường 5, đón xe khách về Bến xe Giáp Bát. Sau khi lên Bến xe Giáp Bát, Trung sống lang thang ở nhiều địa bàn.

Mở rộng điều tra, ngày 7-5, Trung thuê 1 người xe ôm không rõ nhân thân tại đường Giải Phòng đối diện Bến xe Giáp Bát chở về xã Tân Việt với mục đích dùng tô-vít đe dọa cướp tài sản.

Đến 3 giờ cùng ngày, khi người xe ôm chở Trung tới địa chỉ, đối tượng không dám ra tay cướp tài sản nên nói người xe ôm quay lại đường Trường Chinh, Hà Nội rồi bỏ chạy, không trả tiền. Hiện Công an quận Hoàng Mai đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an huyện Thanh Hà giải quyết theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang