Lãnh án vì rủ nhau buôn ma túy từ Sài Gòn về Đồng Tháp

Thứ Sáu, 15/05/2020 18:51  | Nam Thanh

|

(CAO) Ngày 15-5, Tòa án nhân dân TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 3 bị cáo gồm: Hồ Ngọc Thi (SN 2000, ngụ khóm 3, phường 3, Sa Đéc); Lương Thanh Vũ (SN 1981, ngụ phường 5, quận 8, TP.HCM) và Huỳnh Hoàn Vũ (SN 1998, ngụ phường Tân Quy Đông, Sa Đéc).

Theo cáo trạng, cả 3 bị cáo Thi, Thanh Vũ và Hoàn Vũ đều nghiện ma túy. Để có tiền và có ma túy sử dụng, Thi bàn kế hoach kêu Thanh Vũ và Hoàn Vũ lên TP.HCM mua ma túy mang về Sa Đéc bán lại cho các con nghiện thì cả 2 đồng ý.

Trong khoảng thời gian từ ngày 02/9/2019 đến ngày 17/9/2019, các bị cáo đã thực hiện 6 lần bán ma túy và chia nhau tiền lời tiêu xài. Đến khoảng 12 giờ 45 phút ngày 17/9/2019 trong lúc đang thực hiện bán ma túy cho 1 con nghiện trên địa bàn Sa Đéc thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Kiểm tra tại hiện trường và nơi ở của các bị cáo, lực lượng chức năng thu giữ tổng số hơn 5,8 gam ma túy cùng nhiều vật dụng dùng để phân chia và sử dụng ma túy.

Các bị cáo Hoàn Vũ, Thi, Thanh Vũ tại phiên tòa (từ trái sang).

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này, bị cáo Hồ Ngọc Thi là người trực tiếp rủ rê, đứng ra giao dịch, mua bán nên bị tuyên phạt mức án cao nhất là 08 năm 06 tháng tù giam,  các bị cáo Lương Thanh Vũ bị tuyên phạt mức án 08 năm tù giam và Huỳnh Hoàn Vũ mức án 07 năm 06 tháng tù giam với vai trò đồng phạm.

Được biết, trong 3 bị cáo trên thì Lương Thanh Vũ đã có 3 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, Huỳnh Hoàn Vũ từng bị xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang