Bắt hai tên trộm đi "ăn hàng" sau Tết tại Sài Gòn

Thứ Sáu, 07/02/2020 14:21  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Khoảng 3 giờ 40 ngày 5-2, tổ tuần tra Công an phường An Phú Đông (Q12, TPHCM) đến trước nhà số 43/39 tổ 21, KP4, phát hiện 2 đối tượng nghi vấn nên kiểm tra. Qua làm việc, cả hai khai tên thật là Nguyễn Đức Thắng (SN 1989) và Nguyễn Văn Huy (SN 1994, cùng ngụ X.Hướng Đạo, H.Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), đều không có nơi cư trú nhất định.

Trước đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, Huy rủ Thắng tìm phòng trọ vắng người để cắt khóa, đột nhập lấy trộm tài sản mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Trước khi đi, Huy chuẩn bị 1 ba lô chứa 1 cây móc bằng kim loại dài khoảng 40cm, 1 cây kềm cộng lực, 1 kềm bấm, 1 kềm đầu nhọn, 1 dao xếp, 1 con dao dài khoảng 30 cm, 2 cây tua vít, 1 đèn pin. Sau đó, Huy điều khiển xe máy Yamaha Exciter 135 BS: 93P1-09298 chở Thắng đi "săn mồi" theo hướng từ Q.Tân Bình về Q12.

Đến khoảng 1 giờ, cả hai rẽ vào một con hẻm thì phát hiện phòng trọ khóa cửa bên ngoài. Biết tại đây vắng chủ nên cả hai quyết định ra tay cắt ổ khóa. Thắng ngồi trên xe cách phòng trọ khoảng 20 mét để cảnh giới, còn Huy dùng kềm cộng lực cắt ổ khóa lẻn vào lấy trộm 1 iPad, 1 ĐTDĐ hiệu Sony bể màn hình, 1 đồng hồ đeo tay hiệu Hublot. Sau đó cả hai tẩu thoát và tiếp tục đi "săn mồi". Đến 3 giờ 40, khi hai đối tượng đang đậu xe trước nhà số 43/39, tổ 21, KP4, P.An Phú Đông nghỉ ngơi thì bị Công an phường An Phú Đông bắt giữ.

Phương tiện gây án.

Qua điều tra ban đầu, Thắng - Huy thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, nhưng không xác định được vị trí địa điểm gây án. Xét nghiệm nhanh Công an quận 12 phát hiện cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Công an quận 12 mời bị hại trong vụ trộm trên liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 (ĐT: 0283.8916754) để cung cấp thông tin tố giác tội phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang