Tước đoạt mạng sống của bạn vì một phút nóng giận lúc ăn nhậu

Chủ Nhật, 14/06/2020 08:16  | Nam Trung

|

(CAO) Ngày 13/6, Cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Phú Riềng chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng vì mâu thuẫn lúc ăn nhậu vì chuyện tình cảm, xảy ra tại thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 phút tối 12/6, Lê Văn Việt (21 tuổi); Nguyễn Hữu Đại (21 tuổi) Lê Trần Hanh (25 tuổi); Lưu Đình Tài (22 tuổi) và bạn gái của Hanh là Nguyễn Thị Trinh Nữ (18 tuổi, cùng ngụ xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng), tổ chức ăn nhậu tại nhà Lê Văn Nam (37 tuổi), ở thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng.

Trong lúc uống rượu thì Đại và Nữ ra ngoài hiên nhà tâm sự nên Hanh bực tức lấy một con dao dài khoảng 30cm đâm mũi dao vào giường rồi nói Đại và Nữ vào nhà nói chuyện nhưng cả 2 không chịu vào.

Công an khám nghiệm hiện trường

Đang tức giận, Hanh vứt con dao vào tấm tôn bên phải nhà thì cán dao và lưỡi dao văng ra ngoài. Lúc này, Việt thấy cán dao văng trên giường nên nhặt lưỡi dao dưới nền nhà gắn cán lại bằng cách đập mạnh cán dao xuống nền xi măng.

Đang bực trong người vì nghĩ rằng Việt nói xấu mình và biết chuyện của Hanh mà không kể lại cho Đại biết, cùng với việc Việt đập mạnh cán dao xuống nền nhà nên Đại gằn giọng gọi Việt ra ngoài nói chuyện.

Thấy Đại gọi ra với giọng bực tức, nên Việt bỏ con dao vào túi quần rồi đi ra ngoài.

Vừa ra đến hiên nhà, Việt đã bị Đại dùng tay đấm liên tiếp vào mặt và đầu. Bị đấm đau, Việt rút con dao thủ sẵn trong túi quần đâm một nhát vào ngực Đại khiến đối phương ngã ngửa về phía sau.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Đại đã tử vong khi vừa tới bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Riềng phối hợp với công an xã Bình Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện lệnh bắt giữ đối với Lê Văn Việt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang