Va quẹt xe trên phà, rượt đánh người rơi xuống kênh chết đuối

Chủ Nhật, 12/07/2015 20:43  | Minh Tiến

|

(CAO) Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trước đó trên phà Phú Định (đi từ P.7 sang P.16, Q.8) mà một nhóm 4 tên côn đồ khi lên bờ đã phục sẵn để truy sát 2 thanh niên khác.

Khu vực kênh Tẻ nơi anh Nhánh bị truy sát dẫn đến tử vong

Vụ việc làm anh Dương Văn Nhánh (26 tuổi, quê Bình Định) tử vong. Anh Lưu Văn Nhi (26 tuổi) may mắn thoát chết.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 12-7, nhiều người dân quanh khu vực phà Phú Định thấy 4 thanh niên xăm trổ chạy xe đến dừng trước số nhà 532 đường Phú Định. Gần như ngay lập tức, nhóm này gom đá và cầm mũ bảo hiểm lao xuống phà đuổi đánh 2 anh Nhánh và Nhi.

Vụ việc khiến 2 người bị đuổi phải nhảy xuống kênh Tẻ lẩn trốn. Tuy nhiên, một người trong nhóm côn đồ đã nắm quai mũ bảo hiểm, đánh vào đầu anh Nhánh khiến anh này chìm xuống kênh tử vong. Sau khi thấy nạn nhân chìm hẳn, bốn đối tượng lên xe máy bỏ đi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng khu vực cùng đội Cứu nạn - cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để lặn tìm thi thể anh Nhánh.

Anh Lưu Văn Nhi sau khi may mắn bơi được sang bờ phía P.7, Q.8 trốn thoát đã được đưa về trụ sở Công an P.16 để làm rõ vụ việc.

Giao thông qua khu vực trở nên hỗn loạn khi nhiều người hiếu kì dừng lại theo dõi công tác cứu hộ.

Hình ảnh hiện trường:

Lực lượng Cứu nạn - cứu hộ có mặt tại hiện trường
Người dân hiếu kì tập trung theo dõi
Trời tối khiến công tác tìm kiếm thi thể anh Nhánh gặp nhiều khó khăn

Bình luận (0)

Lên đầu trang