Vận chuyển 301 lóng gỗ quý, bị phạt 150 triệu đồng

Thứ Năm, 17/11/2016 09:47

|

(CAO) Sau khi bị Cảnh sát kinh tế phát hiện và bắt giữ 301 lóng gỗ quý hiếm cất giấu trên xe ô tô, tài xế nhận quyết định xử phạt 105 triệu đồng của UBND tỉnh Bình Dương.

Ngày 17-11, UBND tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định xử phạt 150 triệu đồng đối với ông Ngô Mạnh Hổ (30 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) về hành vi vận chuyển trái phép gỗ quý hiếm.

Trước đó, nhận được tin báo, trinh sát của PC46, Công an Bình Dương đã mật phục tại trạm thu phí Suối Giữa (thuộc phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một).

Công an đo khối lượng số gỗ Gõ Mật thu giữ được

Đợi chiếc xe ô tô mang BS 93C-056.77 chạy ngang qua thì phối hợp với Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Tại đây cơ quan công an phát hiện có 301 lóng gỗ Gõ Mật thuộc danh mục quý hiếm có trên xe.

Tài xế Ngô Mạnh Hổ khai số gỗ có khối lượng 10m3, có giá ngoài thị trường gần 70 triệu đồng.

Tuy nhiên tài xế không xuất trình dược giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số gỗ nói trên.

Cơ quan công an lập tức đưa tang vật, phương tiện cùng tài xế về trụ sở làm việc. Trong lời khai, tài xế Ngô Mạnh Hổ khai nhận chỉ là người vận chuyển gỗ cho một người đàn ông chưa rõ lai lịch với giá tiền là 2,5 triệu đồng.

Hành trình của số gỗ Gõ Mật quý sẽ được chuyển từ huyện Lộc Ninh, Bình Phước về đến phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Hiện số gỗ đã bị tịch thu và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang