Vào nhà trọ đánh và “áp giải” con nợ vì đòi nợ hoài không được

Thứ Tư, 02/11/2022 15:14

|

(CAO) Đòi nợ hoài không được, các đối tượng đã vào tận nhà trọ đánh con nợ, đồng thời đưa đi nơi khác để đe dọa….

Ngày 2/11, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996); Hoàng Văn Lượng và Vi Văn Nam (cùng SN 1998); La Văn Thìn (SN 2000, cùng trú thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình) để điều tra, xử lý về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

4 đối tượng bị bắt giữ

Theo hồ sơ ban đầu, trước đó không lâu, Công an nhận được tin báo của người dân về việc tại khu nhà trọ  địa chỉ Khu 7+9, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, Ninh Văn Bắc (SN 2000) bị 4 nam thanh niên đến đòi nợ. Sau khi đánh Bắc, chúng ép anh đưa lên xe ô tô BS: 12A-052.66 di chuyển theo hướng Quốc lộ 4B ra thị trấn Lộc Bình.

Nhận được tin báo, Công an huyện đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét.

Chỉ sau hơn 2 giờ đồng hồ, 4 đối tượng trên đã bị bắt giữ 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi bắt giữ người trái pháp luật do đòi nợ không được.

Bình luận (0)

Lên đầu trang