Vợ chồng thương binh già bị hành hung dã man

Thứ Ba, 05/05/2020 13:37  | Hoàng Quân

|

(CAO) Hai vợ chồng là thương binh 4/4 cùng các con tại huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) bị nhóm đối tượng hành hung, chém dã man gây thương tích nặng, vụ việc được cho là do mâu thuẫn giữa hai gia đình.

Ngày 5-5, Công an huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đang xác minh, điều tra vụ việc hành hung xảy ra tại xã Hành Thiện.

Công an làm việc tại hiện trường, phía sau là ông Qua bị thương nằm ở nền nhà ông Tuyến.

Sự việc xảy ra vào lúc 19 giờ ngày 30-4, gia đình ông Ngô Văn Qua (75 tuổi) và vợ là bà Trần Thị Lý (70 tuổi, đều là thương 4/4; ngụ thôn Vạn Xuân 2, xã Hành Thiện) ăn cơm tối xong thì thấy ông Ngô Tuyến (ngụ cùng thôn, là hàng xóm) chạy xe máy nẹt pô trước nhà.

Anh Ngô Văn Thông (SN 1981) là con trai ông Qua, bế con 11 tháng tuổi đi bộ trên đường cách nhà mình 50m thì ông Tuyến chạy xe máy qua nẹt pô.

Sợ ảnh hưởng đến con nhỏ, anh Thông vào nhà ông Ngô Hữu Độ gần đó, nơi có đông người để tránh né thì ông Tuyến cũng đi vào và có lời lẽ hăm dọa. Ông Độ can ngăn, đưa ông Tuyến ra ngoài, đi về. Anh Thông bế con nhỏ về nhà đưa cho vợ giữ rồi ra ngoài đường trước nhà ông Tuyến và bị ông này lấy đồ ném vào người anh Thông, hai bên lời qua tiếng lại.

Khoảng 20 phút sau, ông Qua và con trai là Ngô Văn Quang (SN 1984) ra chỗ anh Thông ngồi. Ông Qua yêu cầu ông Tuyến trả lại chiếc điện thoại của mình mà ông Tuyến đã đập hư hỏng trước đó 2 tháng. Ông Tuyến giật điện thoại của ông Qua rồi đập, có sự chứng kiến của ông Phan Tấn Của - Trưởng Công an và ông Khoa Phó Công an xã Hành Thiện.

Lúc này có một nhóm thanh niên từ đâu chạy xe máy đến xông vào đánh tới tấp ông Qua và anh Quang. Một số người cầm hung khí từ trong nhà chạy ra chém liên tiếp vào người bố con ông Qua.

Cha con ông Qua bỏ chạy về phía cổng nhà của mình nhưng tiếp tục bị truy sát. Khi ông Qua gục ngã, thương tích nhiều, máu chảy đầm đìa các đối tượng mới thôi.

Sau đó, ông Qua lết vào thềm nhà ông Tuyến rồi gục ngã cho đến khi được đi cấp cứu. Anh Thông kể lại: “Cha con tôi cũng dùng gậy gỗ để phản xạ lại trong lúc bị đánh nên được biết ông Tuyến cũng có bị thương. Lúc bố tôi bị thương nặng nằm tại hiên nhà ông Tuyến, tôi quay cảnh xung quanh thì người nhà ông này đến lấy tay đập văng điện thoại”. Có video, hình ảnh sự việc.

Ông Ngô Văn Qua (75 tuổi, thương binh 4/4) bị đa chấn thương vào lúc vừa bị đâm chém.

Hậu quả vụ hành hung khiến ông Qua bị chém nhiều nhát vào vai, tay chân, lưng, đầu, gãy 1 răng, gãy toác ngón tay giữa của tay phải. Bà Trần Thị Lý bị đánh gây bầm tím vết rộng ở đùi chân trái. Anh Thông bị chém vào phần ngực trái và hông sườn trái. Anh Quang bị chém 2 nhát ở vai trái và mạng sườn phần lưng bên nách phải.

Sau đó, ông Qua được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Sáng 5-5, PV có mặt tại Khoa Ngoại chấn thương – Chỉnh hình, ghi nhận các vế thương đã được phẫu thuật, băng bó.

Trao đổi với PV qua điện thoại, Thượng tá Nguyễn Thành Long – Trưởng Công an huyện Nghĩa Hành cho biết: “Công an huyện đang xác minh, điều tra vụ việc; đã triệu tập những người liên quan đến vụ việc để xác minh, lấy lời khai; phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ. Nguyên nhân ban đầu của sự việc do mâu thuẫn của 2 gia đình”.

Bà Trần Thị Lý (70 tuổi, thương binh 4/4) bị chấn thương phần mềm ở phần đùi chân trái.
Anh Ngô Văn Thông (SN 1981) là con trai ông Qua bị thương ở phần bụng.
Anh Ngô Văn Quang (SN 1984) là con trai ông Qua bị thương tích ở phần lưng.
Ông Ngô Văn Qua (75 tuổi, thương binh 4/4) bị đa chấn thương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang