Võ sĩ Muay Thái bị trai làng đâm chết

Thứ Ba, 15/12/2015 04:31  | Vũ Dương

|

(CAO) Trong lúc đi dự tiệc nhóm họ của một người bạn, võ sĩ Muay Thái xảy ra ẩu đả với nhóm trai làng khác và bị một đối tượng dùng dao đâm chết.

Thông tin ban đầu, vài ngày trước, võ sĩ Phạm Văn Tuấn (SN 1993 thuộc CLB Muay Thái Q.2, TP.HCM) về nhà thăm mẹ ở KP.6, thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Khoảng 22 giờ tối 13-12, Tuấn cùng bạn bè đi dự tiệc nhóm họ tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ (huyện Phú Quốc) thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác.

Hai nhóm lao vào ẩu đả, Tuấn bị thanh niên tên Em (trú KP.4, thị trấn An Thới) dùng dao đâm gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng Tuấn đã tử vong. Một người bạn của Tuấn có tên là Tiền bị thương nặng.

Sau khi gây án, Em đến công an đầu thú. Các đối tượng còn lại tham gia vụ ẩu đả đã bỏ trốn.

Được biết, gia đình Tuấn tương đối khó khăn, cha vừa mất cách đây không lâu. Tuấn lên TP.HCM vừa đi làm vừa tham gia CLB võ. Dành dụm được chút vốn, Tuấn về quê mở quán hủ tiếu cho mẹ bán thì xảy ra chuyện.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang