Đâm chết bạn cùng phòng vì gọi cửa trong đêm không được

Thứ Hai, 14/12/2015 12:58  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Khi nam thanh niên đi đêm về gọi cửa bạn cùng phòng thì xảy ra xô xát với nhau. Hậu quả một người bị đâm chết trong đêm.

Sáng ngày 14- 12 Cơ quan Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của nam thanh niên đang làm thuê cho một xưởng mộc tại đường Đập Đông Bùi (xã Hữu Bằng – Thạch Thất – Hà Nội).

Hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra án mạng.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 3 giờ sáng ngày 14-12. Vào thời gian trên, các công nhân đang nằm ngủ thì một công nhân khác đi chơi về gọi cửa nhưng các công nhân khác không mở cửa, bực tức, công nhân kia đã đập cửa nhưng không được.

Khi phá được cửa vào, đối tượng trên đã dùng kéo đâm tử vong một công nhân đang nằm ngủ.

Người dân theo dõi cơ quan chức năng thông tin vụ việc.

Nạn nhân là lái xe cho xưởng mộc tại địa bàn. Theo tìm hiểu, một số người dân cho biết, trước đấy hai công nhân này đã có xích mích. Nhóm công nhân trên đều trú tại huyện Phù Cừ - Hưng Yên.

Đến trưa nay, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vẫn đang được tiến hành.

Bình luận (0)

Lên đầu trang