Vụ Hùng sida tổ chức đánh bạc, cướp 5 xe gỗ lậu: 3 đối tượng ra đầu thú

Thứ Sáu, 07/02/2020 16:35

|

(CAO) Ngày 7-2-2020, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, 3 đối tượng trong đường dây đánh bạc do Nguyễn Mạnh Hùng (tự Hùng sida, SN 1984, trú phường Thống Nhất, TP.Pleiku - Gia Lai) cầm đầu là Nguyễn Ngọc Quý (Quý báu, SN 1989, trú phường Yên Thế, TP.Pleiku), Trương Ngọc Dũng (Dũng cao, SN 1985, quê Quảng Ninh) và Ngô Quang Vinh (SN 1976, trú phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã ra đầu thú, khai báo hành vi phạm tội.

Trước đó, từ khoảng 21h ngày 30-3-2019 đến 2h ngày 31-3, hàng trăm trinh sát Cục nghiệp vụ Bộ Công an bao vây đột kích, phát hiện và bắt giữ khoảng 200 con bạc đang sát phạt nhau tại thôn 76, xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa - Gia Lai do Hùng sida cầm đầu, nhiều đối tượng ôm tiền chạy thoát. Hùng sida đã bị bắt giữ tại chỗ.

Nguyễn Mạnh Hùng (tự Hùng sida)

Qua kiểm đếm, số tang vật thu giữ là hơn 450 triệu đồng trên chiếu bạc cùng 19 xe ô tô các loại, 80 ĐTDĐ và nhiều tài liệu chứng cứ khác có liên quan. Ngày 9-4-2019, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 96 đối tượng để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Sau đó, vụ án được bàn giao cho Công an tỉnh Gia Lai thụ lý điều tra.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố để điều tra đối với các bị can Quý, Dũng về hành vi tổ chức đánh bạc và Vinh về hành vi đánh bạc.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, tiến hành tổ chức truy bắt và đề nghị thân nhân của các đối tượng phối hợp vận động các bị can ra đầu thú.

Ba đối tượng Vinh, Quý, Dũng ra đầu thú

Liên quan đến vụ án đánh bạc do Hùng sida chủ mưu tổ chức, Ban Nội chính Trung ương đã đề nghị Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo làm rõ những ai đã tiếp tay cho Hùng sida tổ chức cướp lại 5 xe gỗ tang vật (khối tượng trên 76m3) ở địa bàn huyện Ia Grai (Gia Lai) lúc 2h ngày 6-10-2016.

Vụ án này, trước đó các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai không tìm ra kẻ chủ mưu, chỉ xử lý một số đối tượng tham gia. Tỉnh ủy Gia Lai sau đó có công văn gửi Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đề nghị điều tra về thông tin Hùng siđa có thể là chủ mưu trong vụ tổ chức cướp 5 xe gỗ tại huyện Ia Grai - Gia Lai.

Theo đó, thời điểm trên, tại đội 12, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía phát hiện 5 xe tải chở số lượng gỗ rất lớn qua địa bàn. Ngay lập tức, lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra thì phát hiện số gỗ trên không có giấy tờ hợp pháp nên đã huy động thêm người bắt giữ lô gỗ trên.

Nhóm lâm tặc liền chạy tán loạn, bỏ lại các xe gỗ tang vật trên đường, lực lượng chức năng di lý về trụ sở để xử lý. Bất ngờ, khoảng 5h30 phút cùng ngày, nhóm lâm tặc kéo thêm 20 đối tượng không rõ lai lịch quay lại hiện trường với ý đồ cướp lại xe gỗ. Ban đầu chúng xin cơ quan chức năng tha, khi không được, chúng liền xông lên 3 xe tải, nổ máy toan tháo chạy.

Lực lượng chức năng liền nổ súng cảnh cáo, song các đối tượng vẫn cho xe lao thẳng. Nhiều cán bộ may mắn thoát nạn khi kịp thời nhảy ra ngoài nhưng 3 xe máy (1 của Trưởng Công an xã Ia Chía, 2 của cán bộ Đồn Biên phòng) bị hư hỏng nặng. Sau đó, lực lượng chức năng bố ráp toàn bộ các ngả đường, giữ lại toàn bộ tang vật và phương tiện, toàn bộ lâm tặc đều bỏ trốn hết.

19 xe ô tô tang vật thu giữ từ vụ đánh bạc, hiện đang làm rõ chủ nhân của các phương tiện để có hướng xử lý

Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai xác định, tang vật gồm 240 lóng, hộp gỗ các loại từ nhóm I đến nhóm V với tổng khối lượng là 76,408m3. Công an xác định, 5 phương tiện vi phạm đều không có biển số, đều đã bị đục, thay đổi số máy, số khung, chưa xác định được chủ sở hữu.

Sau đó, Công an huyện Ia Grai đã khởi tố vụ án, dựa vào chứng cứ thu thập được, đến tháng 7-2019, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp với Công an huyện Ia Grai bắt giữ, khởi tố bị can đối với Hùng sida để điều tra hành vi vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng. 8 bị can khác cũng bị truy bắt, khởi tố cùng với Hùng là Nguyễn Hữu Thuộc, Nguyễn Mạnh Tuấn, Đào Đình Kha, Đinh Lê Lai, Lê Trung Nguyên, Lê Minh Đức, Hoàng Minh Hiếu (cùng trú tỉnh Gia Lai) và Dương Thiếu Hạ (quê Bình Định).

Đến nay, kết quả điều tra làm rõ, từ năm 2015, biết Nguyễn Mạnh Tuấn chuyên vận chuyển gỗ cho một công ty ở tỉnh Kom Tum, Hùng sida đã hợp tác với người này để vận chuyển gỗ lậu từ khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia (trên địa bàn tỉnh Kon Tum) về Gia Lai.

Khi Hùng báo số lượng xe chở gỗ lậu, Tuấn sẽ cho xe gỗ lậu của nhóm Hùng nhập cùng đoàn các xe chở gỗ của công ty để lưu thông trên đường, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tuấn là người trực tiếp dẫn các xe gỗ đi qua các trạm kiểm soát. Bằng cách này, nhóm Hùng si đa đã vận chuyển trót lọt 5 xe gỗ trái phép từ Kon Tum về đến Gia Lai thì bị Bộ đội Biên phòng Ia Chía phát hiện, bắt giữ.

Một trong số 5 chiếc xe tải vận chuyển gỗ lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ, Hùng sida sau đó tổ chức cho 20 tên "đàn em" cướp lại các xe gỗ

Theo Cơ quan Công an, vụ án buôn lậu, vận chuyển gỗ lậu do Hùng sida và Nguyễn Mạnh Tuấn chủ mưu, hành vi cướp các xe gỗ lậu do Tuấn chỉ đạo "đàn em" thực hiện. Do thời điểm trước đó không xác định được kẻ chủ mưu, vụ án phải tạm đình chỉ điều tra. Hiện tại, Công an huyện Ia Grai đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, khởi tố thêm 9 bị can để thụ lý điều tra, lập hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Lực lượng Biên phòng Ia Chía (Gia Lai) đã bắt giữ 5 xe gỗ lậu của bọn Tuấn, Hùng cùng đồng bọn của chúng ở khu vực biên giới tỉnh Gia Lai. Toàn những cây gỗ khủng

Bình luận (0)

Lên đầu trang