Kẻ dùng rựa chém chết người, chặn quốc lộ có biểu hiện tâm thần?

Thứ Hai, 22/01/2018 11:20

|

(CAO) Khoảng 15 giờ chiều 21-1, tại thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi xảy ra vụ trọng án làm một người tử vong tại chỗ. Đáng nói, sau khi gây án, đối tượng tiếp tục cầm hung khí chặn quốc lộ 24b, gây ách tắc giao thông, lực lượng CS113 kịp thời có mặt tước hung khí, khống chế đối tượng.

Nạn nhân là ông Đinh Quang Sô (64 tuổi, trú thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh). Khoảng 15h chiều ngày 21-1, ông Sô điều khiển xe máy chở vợ từ xã Tịnh Thọ đến nhà ông sui là Nguyễn Văn Tâm ở thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện thăm cháu ngoại.

Khi vừa vào nhà, ông Sô bị một đối tượng dùng hung khí, đập phá tường rào, vô cớ xông vào chém tới tấp vào vùng đầu và tay. Do vết thương quá nặng, ông Sô tử vong tại chỗ. 

Đối tượng gây án bị khống chế

Sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe máy, mang hung khí ra chặn quốc lộ 24b, gây cách tắc giao thông và náo loạn khu dân cư. Do đối tượng có hung khí và qúa hung hăng nên người dân không ai dám can ngăn.

Nhận tin báo, lực lượng CS113 Công an tỉnh Quảng Ngãi kịp thời đến hiện trường, nhanh chóng tước hung khí và khống chế đối tượng.

Đối tượng được xác định là Phạm Anh Vũ (30 tuổi, trú thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi).

Theo một số người dân địa phương, Vũ là đối tượng có biểu hiện tâm thần Tuy nhiên có tâm thần thật hay không, hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ. 

Hiện trường vụ việc 
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân

Bình luận (0)

Lên đầu trang