Quảng Ngãi:

Đi thăm cháu, ông ngoại bị kẻ lạ chém tử vong

Thứ Hai, 22/01/2018 09:54

|

​(CAO) Ông ngoại đang ngồi thăm cháu trong nhà thông gia thì bất ngờ bị một người cầm rựa xông vào nhà chém nhiều nhát vào người khiến ông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ, ngày 21-1, Phạm Văn Vũ (35 tuổi), trú xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã dùng rựa chặt cổng xông vào nhà ông Nguyễn Văn Tâm (51 tuổi), cách nhà Vũ 30m.

Vào thời điểm đó, trong nhà ông Tâm có ông Đinh Q. S. vừa đến để thăm cháu ngoại mới sinh. Thấy Vũ quá manh động, mọi người trong nhà ông Tâm bỏ chạy thoát thân. Sau đó, Vũ liền cầm rựa rượt đuổi và chém nhiều nhát vào mặt, tay và đầu,... làm ông S. tử vong. Sau khi gây án, Vũ đã bị người dân báo lực lượng công an khống chế bắt giữ.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Hiện trường vụ việc

Bình luận (0)

Lên đầu trang