Không biết chữ vẫn lừa được 5 phụ nữ bán ra nước ngoài

Chủ Nhật, 21/01/2018 14:38

|

(CAO) Các cô gái cả tin đã bị một thanh niên lừa đưa sang Trung Quốc bán làm vợ.

Ngày 20-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Mù Cang Chải, Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lý A Dì (SN 1997, ngụ bản Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải) về hành vi trên.

Dì không biết chữ, vào những lúc nông nhàn, thường sang Trung Quốc làm thuê. Tháng 5-2017, đối tượng quen thanh niên tên Tồng, giới thiệu nhà ở xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải. Tình cờ gặp lại Tồng tại khu vực ngã ba Kim, xã Púng Luông trong một phiên chợ vùng cao, Dì bàn cùng nhau lừa bán phụ nữ ra nước ngoài.

Đối tượng Lý A Dì

Tại đây, Tồng cho Dì số điện thoại của Mù Thị H.L. (SN 2001, ngụ huyện Mù Cang Chải). Từ tháng 8-2017, đối tượng gọi điện làm quen rồi thường xuyên nói chuyện với H.L. Một lần Dì đến gần nhà H.L. chơi, Dì quen thêm Thào Thị S. (tên gọi khác là Pàng, SN 1984, ngụ huyện Mù Cang Chải). Một tuần sau, Tồng gọi điện thoại cho Dì nói đưa H.L. và Pàng đi chơi, đồng thời bàn cách lừa bán cả hai sang Trung Quốc.

Tồng, Dì chạy xe máy đến bản Làng Sang, xã Nâm Khắt, huyện Mù Cang Chải đón các nạn nhân. Khoảng 18 giờ cùng ngày, cả nhóm đến khu vực biên giới Việt - Trung. Qua một chiếc cầu gỗ, có hai người Trung Quốc đưa Dì, Tồng và hai nạn nhân đi thêm khoảng 4-5km nữa thì dừng lại trước một cửa hàng để ăn cơm và thuê phòng ngủ. Đến lúc này, H.L, Pàng mới phát hiện đã bị đưa sang Trung Quốc nên òa khóc. Sợ sự việc bị phát hiện, Dì và Tồng trấn an, cứ đi chơi tiếp rồi sẽ đưa về.

Sang ngày thứ hai, lợi dụng việc hai nạn nhân đang nghỉ trên phòng, Dì, Tồng lấy lý do đi mua đồ ăn rồi rời khỏi nhà nghỉ. Tại biên giới Việt - Trung, đối tượng người Trung Quốc đưa cho Dì, Tồng mỗi người 15 triệu đồng (tiền bán H.L là 20 triệu đồng, Pàng già hơn nên chỉ được 10 triệu đồng). Về nước, Dì ở lại Lào Cai làm thuê, còn Tồng mang xe máy xuốngYên Bái.

Tại Trung Quốc, H.L. bị ép làm vợ của một người đàn ông nhiều tuổi. Gia đình nhà chồng đối xử với H.L. khá tốt nhưng chưa bao giờ cô gái trẻ nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. H.L. vờ thuận theo gia đình chồng, chờ cơ hội trốn về nước. Khi nhà chồng tin tưởng đưa đi làm chứng minh nhân dân, cô đã trình báo sự việc đến Công an Trung Quốc rồi được giải cứu về nước.

Qua quá trình thu thập chứng cứ, nhận dạng ảnh đối tượng từ nạn nhân H.L., Công an huyện Mù Cang Chải đã bắt giữ Dì vào giữa tháng 1-2018. Dì trước đó có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai ngoài lừa bán H.L. và Pàng, còn thực hiện trót lọt 3 vụ lừa bán người, đưa 3 nạn nhân qua biên giới. Số tiền chiếm đoạt được, Dì dùng để tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Mù Cang Chải tiếp tục điều tra, mở rộng.

Giải cứu 3 cô gái suýt trở thành
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang