Vụ một cán bộ quản lý rừng bị đánh tử vong tại Lâm Đồng: Hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án

Thứ Tư, 10/08/2016 00:07

|

(CAO) Liên quan đến vụ việc một cán bộ quản lý rừng phòng hộ Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bị đánh dẫn đến tử vong, UBND huyện Lâm Hà đang chỉ đạo Công an huyện báo cáo Công an tỉnh lập các thủ tục để khởi tố, điều tra vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Hàng chục đối tượng truy sát, chém thương vong 3 cán bộ kiểm lâm

Trao đổi với PV Báo Công an TPHCM, chiều ngày 9-8, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cho biết, liên quan đến vụ việc một cán bộ quản lý rừng phòng hộ Nam Ban, huyện Lâm Hà ngày 8-8 vừa qua, có ít nhất một cán bộ là đồng chí Trương Ái Tĩnh (Cán bộ quản lý rừng) đã tử vong do bị đánh: bầm tím đa chân thương vùng bả vai, cổ tay, lưng và mạn sườn trái ở bên ngoài, tụ máu não, dập phổi, gãy 6 xương sườn.

Ông Nguyễn Đức Tài- Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cung cấp thông tin cho nhóm PV

Ngoài ra còn có đồng chí Triệu Văn Hiệp và Tân Khoa đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Riêng đồng chí Lò Văn Quyền- Trưởng Công an xã Phi Tô bị số đồng bào đánh gây thương tích nhẹ và lấy mất 1 khẩu súng bắn đạn cao su. Vụ xô xát khiến ít nhất 7 chiếc xe mô tô bị hư hại, trong đó có 1 xe mô tô đặc chủng của CSGT-TTCĐ...

Cũng theo ông Tài, trong sáng ngày 9-8, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương tổ chức lễ tang cho anh Tĩnh; thăm hỏi động viên gia đình có người bị nạn. Đồng thời chỉ đạo nắm vững tình hình, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thôn Hang Hớt, xã Mê Linh an tâm tư tưởng, chủ động vận động con em, người thân vi phạm pháp luật đầu thú, phát giác tội phạm để phục vụ công tác điều tra; chỉ đạo Công an huyện báo cáo Công an tỉnh lập các thủ tục để khởi tố, điều tra vụ án theo đúng quy định của pháp Luật.

Được biết ông Phạm S- Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã đến thăm hỏi, động viên các cán bộ quản lý rừng bị hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ. Đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng cần sớm làm rõ và xử lý nghiêm những đối tượng chống người thi hành công vụ. Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có cuộc họp để chỉ đạo giải quyết vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này.

Trước đó như Báo Công an TPHCM đã thông tin, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 8-8, anh Trần Văn Cảnh và anh Nguyễn Song Hào là cán bộ Trạm quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) của Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ (QLBVRPH) Nam Ban, huyện Lâm Hà đi kiểm tra rừng tại tiểu khu 243. Tại đây, hai cán bộ này phát hiện bắt quả tang một số bà con người đồng bào dân tộc thiểu số thôn Hang Hớt xã Mê Linh gồm có 3 nhóm với hơn 16 người đang chặt phá rừng để lấy đất làm nương rẫy nên điện thoại báo cho Trưởng trạm đề nghị hỗ trợ lực lượng để ngăn chặn kịp thời. Sau đó, đơn vị đã trình báo cho UBND xã Phi Tô xin hỗ trợ.

Nạn nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Ngay sau đó, có 16 cán bộ bao gồm 6 đồng chí Công an viên phối hợp với 4 đồng chí xã đội và 6 cán bộ QLRPH Nam ban đến nơi xảy ra vụ việc để đưa số người đồng bào dân tộc thiểu số vi phạm về UBND xã Phi Tô làm việc. Trên đường đi về tổ công tác đã bị đồng bào dân tộc thiểu số thôn Hang Hớt, xã Mê Linh chặn đánh không cho về... Biết tin, Công an Huyện Lâm Hà đã huy động 40 đồng chí bao gồm lãnh đạo Công an huyện, cán bộ cảnh sát Công an đang công tác tại thị trấn Nam Ban phối hợp với Công an xã Mê Linh và cán bộ QLRPH Nam Ban... đến hiện trường. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện đồng chí Triệu Văn Hiệp (Phó ban lâm nghiệp xã Phi Tô) bị đánh trọng thương nên đưa đồng chí Hiệp đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Cách đó khoảng 2km, tổ công tác phát hiện đồng chí Trương Ái Tĩnh nằm ở dưới suối, lúc này anh Tĩnh vẫn còn sống, tuy nhiên khi tổ công tác đưa anh Tĩnh lên thì bị khoảng 50 người ĐBDTTS tấn công khiến đồng chí Tĩnh bị thương nặng dẫn đến tử vong. Ngoài ra đồng chí Tân Khoa (cán bộ QLRPH Nam Ban) cũng bị thương nặng khi xảy ra xô xát.

Trước tình hình rất phức tạp, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, Công an huyện, Hạt kiểm lâm, Công an xã đã vào hiện trường chỉ đạo già làng xã Mê Linh , cán bộ thôn... tuyên truyền cho bà con. Đến 16 giờ tất cả bà con đã tự động giải tán.

Bình luận (0)

Lên đầu trang