Xe bus chạy quá điểm dừng, hành khách dùng dao đâm trọng thương nhân viên bán vé

Thứ Hai, 01/06/2015 18:00  | Văn Tình

|

(CAO) Chiều 1-6-2015, thượng tá Mai Chiến Thắng – Phó trưởng Công an TP. Vinh (Nghệ An), cho biết đang truy bắt đối tượng đâm trọng thương anh Hồ Sỹ Hoàng (22 tuổi), là nhân viên bán vé xe bus thuộc Công ty cổ phần xe buýt Hà Tĩnh.

Trước đó, lúc 16 giờ chiều 31-5-2015, chiếc xe bus mang BS: 38N – 5210 xuất bến từ cầu Phủ (TP.Hà Tĩnh) đi TP. Vinh (Nghệ An). Sau khi chạy được một lúc, có một người đàn ông chừng 40 tuổi nồng nặc mùi rượu đón xe ra thị xã Hồng Lĩnh.

Do uống rượu nhiều nên ngủ quên, khi xe đi đến cầu Bến Thủy hành khách này tỉnh dậy khiếu nại xe đã chạy quá điểm dừng. Lúc xe đến trạm thu phí cầu Bến Thủy, hành khách này bất ngờ rút dao từ trong người ra đâm vào bụng nhân viên bán vé Hồ Sỹ Hoàng rồi nhảy xuống xe bỏ trốn.

Anh Hồ Sỹ Hoàng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An - Ảnh: Văn Tình

Anh Phan Anh Phương, tài xế cho biết sau khi xảy ra sự việc anh đã đưa anh Hoàng đi cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc lên Công an TP. Vinh. Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, anh Hoàng nhập viện trong tình trạng bị đâm một vết sâu 7cm làm đứt động mạch liên sườn, chảy nhiều máu.

Hiện Công an TP. Vinh đang điều tra truy bắt hung thủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang