Xét xử 10 bị cáo gây rối tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Thứ Hai, 23/07/2018 18:08  | Lê Long

|

(CAO) Sáng 23-7, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã đưa ra xét xử 10 bị cáo gây rối trật tự công cộng.

Cáo trạng của VKSND huyện Tuy Phong nêu rõ, lúc 8 giờ, ngày 10-6, nhiều người đã tụ tập trên QL1A địa bàn xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong. Các bị cáo đã bị kích động, quá khích phá phách, sử dụng gạch đá ném vào lực lượng công an làm một số chiến sĩ thi hành nhiệm vụ bị thương. Những bị cáo này đã đập phá làm hư hỏng 2 ô tô, 2 mô tô công vụ, chặn QL1A làm ách tắc giao thông kéo dài trên tuyến đường huyết mạch 15 giờ.

Toàn cảnh phiên xét xử

Trong phần thẩm vấn tại Tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi gây rối và tỏ ra ăn năn hối lỗi, các bị cáo đều có nhận thức pháp luật hạn chế. 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên: Phạm Sang (SN 1992), Đỗ Văn Ngọc (SN 1996) cùng 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Chương (SN 1995), Ngô Văn Đặt (SN 1989) cùng 3 năm tù; Ngô Đức Duyên (SN 1998), Nguyễn Ngọc Sang (SN 1996), Lê Văn Liêm (SN 1995), Phạm Thanh Nam (SN 1990) cùng 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Minh Kha (SN 2000) và Nguyễn Văn Mạo (SN 1995) 2 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang