Xô xát, một người bị đâm tử vong

Chủ Nhật, 26/06/2016 06:29

|

(CAO) Vào khoảng 6 giờ ngày 24-6-2016 người dân phát hiện Nguyễn Minh Nguyên (SN 1984) nằm chết trong vườn mít, thuộc khu vực tổ 1, ấp 9, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước trong tình trạng bị đâm chết.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 20 giờ, ngày 23-6-2016 tại nhà nghỉ Ngọc Lam nằm cạnh QL13, thuộc ấp 9, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành. Đã xảy ra xô xát giữa Nguyễn Minh Nguyên (SN 1984) là con của bà chủ nghà nghỉ Ngọc Lam và Nguyễn Huy Hoàng (SN 1985), thường trú ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành đang thuê trọ ở đây.

Vào thời điểm xảy ra xô xát, Nguyễn Huy Hoàng đã dùng dao đâm Nguyễn Minh Nguyên. Sau đó, Nguyên bỏ chạy vào vườn mít của nhà hàng xóm cách đó khoảng 300m, còn đối tượng Hoàng đã bỏ trốn.

Hiện trường vụ án

Ngay sau vu việc, gia đình đã báo cho lực lượng công an xã Minh Hưng và Công an huyện Chơn Thành. Gia đình cùng lực lượng Công an đã đi tìm Nguyên trong vườn mít nhưng không thấy, đồng thời tổ chức vây bắt đối tượng Nguyễn Huy Hoàng.

Đến khoảng 6 giờ ngày 24-6-2016 ông Nguyễn Ngọc Sách (SN 1975) đã phát hiện Nguyễn Minh Nguyên nằm chết dưới bụi cỏ trong vườn mít. Cùng lúc này lực lượng công an huyện đã vây bắt được Nguyễn Huy Hoàng tại xã Tân Khai, huyện Hớn Quản và di lý về Công an huyện để điều tra vụ án.

Tại hiện trường, trực tiếp thượng tá Nguyễn Huy Hải - trưởng công an huyện Chơn Thành đã có mặt để chỉ đạo mở rộng điều tra vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang