Xuất hiện nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi của các gã trùm ma túy

Thứ Sáu, 25/12/2020 10:30

|

(CAO) Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an cảnh báo, hiện đang xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy với tính chất ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Mới đây, Công an đã phát hiện đối tượng vận chuyển ma túy bằng xe ô tô có gắn logo giả Đài Truyền hình Việt Nam, giấu ma túy trong ruột bình hình trụ bằng sắt, lốc máy ô tô cũ, sử dụng seri trên đồng tiền để giao dịch… gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh.

Những vụ ma túy “khủng”

Trong năm 2020, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy toàn quốc đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia; triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy phức tạp, làm chuyển biến tình hình ở một số “điểm nóng”.

Cụ thể, đã phát hiện, bắt giữ 24.548 vụ, 36.404 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ trên 738 kg heroin; trên 3,4 tấn và trên 2 triệu viên ma túy tổng hợp, 254 kg cần sa cùng nhiều vũ khí, súng đạn và tang vật có liên quan.

Mặc dù diễn biến đại dịch Covid-19 trên toàn cầu phức tạp, ảnh hưởng đến tất cả các nước, trong đó có Việt Nam, nhưng so với cùng kỳ năm 2019, tuy số tang vật là ma túy có giảm tới gần một nửa, nhưng tổng số vụ ma túy bắt giữ được lại tăng gần 13%, tăng hơn 9% số đối tượng.

Các lõi sắt, lốc máy ô tô cũ cũng được tội phạm tìm cách giấu ma túy vào trong để vận chuyển qua các cửa khẩu

Điển hình như mới đây, trong 2 ngày 6, 7/12/2020, tại Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các lực lượng chức năng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua Nghệ An đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ, bắt 4 đối tượng đều người dân tộc Mông, ngụ tỉnh Điện Biên, thu giữ 150 bánh heroin, 126 kg MTTH dạng đá.

Ngày 12/11/2020, tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hải quan tỉnh Lạng Sơn triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép tiền chất ma túy xuyên quốc gia do các đối tượng Trung Quốc cầm đầu, kiểm tra 2 container, phát hiện, thu giữ 7,5 tấn tiền chất, 1 máy định vị GPS (các đối tượng sử dụng để theo dõi vị trí hàng hóa trong quá trình vận chuyển). Ban chuyên án đã trao đổi với phía Công an Trung Quốc, kết quả phía Trung Quốc bắt giữ 14 đối tượng, 23,5 tấn dung dịch điều chế ma túy.

Trước đó, ngày 4/9/2020, tại tỉnh Hà Tĩnh, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan bắt 2 đối tượng, thu giữ 18 bánh heroin, 24 kg và 50.000 viên MTTH, 1 khẩu súng, 8 viên đạn (trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng). Mở rộng điều tra, bắt giữ thêm 2 đối tượng, thu giữ 53 viên MTTH, 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 1 quả lựu đạn.

Ngày 19/7/2020, tại TPHCM, C04 phối hợp với Công an TP và các lực lượng Biên phòng, Hải quan triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường biển do nhóm người Hàn Quốc cầm đầu bắt giữ 4 đối tượng (2 người Hàn Quốc, 2 người Trung Quốc); thu giữ 40 kg MTTH cùng nhiều tài liệu liên quan đến vụ án. Mở rộng vụ án, Ban chuyên án bắt giữ tổng cộng 24 đối tượng, 164 kg MTTH, 19 bánh heroin.

Cơ quan chức năng kiểm tra tang vật vụ bắt 40 kg ma túy đá vận chuyển đi Hàn Quốc bằng đường biển ngày 19/7/2020

Ngày 30/6/2020, C04 cũng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TPHCM, bắt 6 đối tượng; thu giữ 6 kg methamphetamin, 6 khẩu súng, 23 viên đạn, 1 lựu đạn, 1 roi điện, 4 kiếm nhật, 3 ô tô cùng nhiều tài liệu có liên quan…

Liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn

Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho biết, hiện đang xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy với tính chất ngày càng tinh vi, xảo quyệt, gây nhiều khó khăn cho lực lượng phòng chống ma túy trong phòng ngừa, đấu tranh.

Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu ở nước ngoài với danh nghĩa du lịch, thăm thân, đầu tư kinh doanh... để móc nối với các đối tượng trong nước thành lập các doanh nghiệp, công ty “bình phong” ngụy trang, mua bán, vận chuyển, thậm chí sản xuất trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Chúng lợi dụng chính sách mở cửa, hội nhập, những quy định thuận lợi của nhà nước đối với thủ tục hải quan và những kẽ hở trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa (ưu đãi “luồng xanh”), từ đó dễ dàng vận chuyển các container hàng hóa, trong đó có cất giấu ma túy để đưa ra nước ngoài.

1 container chứa gần 30 tấn đá granit này được các đối tượng giấu 40 kg ma túy đá vào lõi như nhân bánh chưng rồi xuất khẩu sang Hàn Quốc bằng “luồng xanh”

Các đối tượng còn lợi dụng tuyến bưu điện để mua bán, vận chuyển ma túy qua hình thức chuyển phát nhanh, ký gửi hàng hóa với thủ đoạn để lẫn ma túy trong thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, sữa, quần áo... từ các nước châu Âu (Hà Lan, Pháp, Đức, Bỉ) về Việt Nam tiêu thụ và từ Việt Nam đi các nước.

Điển hình như ngày 4/9/2020, tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc, C04 phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt 1 đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Đức về Việt Nam tiêu thụ, thu giữ 4kg MTTH + 0,5 kg cocain. 3 ngày sau, tại Bưu điện tỉnh Nam Định, C04 tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Nam Định bắt 2 đối tượng, thu giữ 4 kg MTTH.

Đến ngày 24/11/2020, tại TPHCM, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh thuộc Cục Hải quan TP phối hợp Đội 6, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan và Công an TP thực hiện khám xét 3 kiện hàng xuất khẩu gửi qua đường chuyển phát nhanh đi Úc phát hiện hơn 20 kg ma túy các loại được cất giấu trong các kiện hàng.

Mới đây, lực lượng chức năng còn phát hiện các đối tượng vận chuyển ma túy bằng xe ô tô có treo logo giả VTV (Đài Truyền hình Việt Nam), giấu ma túy trong ruột bình hình trụ bằng sắt, lốc máy ô tô cũ, sử dụng cả seri trên đồng tiền để giao dịch, mua bán, vận chuyển ma túy.

Xuất hiện tình trạng tội phạm ma túy lợi dụng Internet để hoạt động bằng các trộn ma túy vào bánh kẹo, nước uống, hàng hóa... với hình thức hấp dẫn rồi rao bán trên mạng xã hội, nhắm tới giới trẻ, học sinh, sinh viên. Như vụ ngày 7/6/2020, Công an TP Hà Nội bắt 1 đối tượng rao bán “nấm thức thần” qua mạng (theo các chuyên gia y tế, loại nấm có chất ma túy này còn độc hại hơn ma túy đá); hay pha trộn ma túy với bột thức uống nhanh (Bromazepam thuộc Danh mục III, Nghị định 73/2018) thành đồ uống mang tên Crispy Fruit Mango (còn được gọi là nước xoài), nhập khẩu từ Malaysia.

Trên thị trường hiện nay xuất hiện ma túy dạng đá được điều chế có độ tinh khiết tới 99%, đắt gấp 3 so với trước

Tội phạm ma túy còn tăng cường vận chuyển ma túy qua các tuyến hàng không nội địa với nhiều thủ đoạn khác nhau. Điển hình như ngày 9/3/2020, tại sân bay Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, C04 phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và An ninh Hàng không bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Buôn Ma Thuột đi Vinh, Nghệ An; thu giữ 3 kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 5 khẩu súng.

Ngày 13/11/2020, tại sân bay Nội Bài, TP Hà Nội, lực lượng chức năng đã soi chiếu, phát hiện 3 kiện hàng của Công ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại Quang Minh (Hà Nội) gửi trên chuyến bay VN219, chặng bay Hà Nội - TPHCM, bên trong có chứa 29.500 viên MTTH.

Để phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, hiện nay, lực lượng Công an đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện đồng bộ, liên hoàn các biện pháp nghiệp vụ, tập trung triệt phá các tổ chức, đường dây ma túy, ngăn chặn từ sớm, từ xa ma túy thẩm lậu vào nước ta.

Đồng thời cũng tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng trong công tác phòng chống ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, khu vực biên giới, khu công nghiệp, chế xuất, trường học. Để đạt hiệu quả cao hơn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống loại “tội phạm của tội phạm” này, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác, không bao che, tiếp tay cho tội phạm ma túy, đồng thời tham gia tố giác tội phạm, vì một xã hội ngày càng bình yên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang