Vĩnh Long:

‘Yêu râu xanh’ sát hại bé 8 tuổi giấu xác trong lu lãnh án tử

Thứ Sáu, 18/11/2016 14:52

|

(CAO) Sau chầu nhậu và xem phim “người lớn”, nhìn thấy bé gái hàng xóm 8 tuổi đi ngang qua nên tên Mười nổi cơn dục vọng. Bị bé gái kháng cự, đối tượng đã sát hại rồi giấu xác và bao tải bỏ trong lu nước chờ cơ hội để phi tang.

Ngày 18-11, tại UBND xã Thành Lợi (huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long), TAND tỉnh Vĩnh Long đã đưa ra xét xử lưu động vụ án “Giết người và Hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Nguyễn Văn Mười (SN 1972, ngụ ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân). Nạn nhân là bé gái Phạm Ngọc B. (SN 2008 cách nhà Mười chừng vài trăm mét).

Bị cáo Mười luôn cúi gằm mặt tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, chiều 6-8, sau khi uống rượu, Mười về nhà nằm xem phim sex trên điện thoại. Sau đó, Mười thấy nóng trong người nên cởi áo đi tắm. Lúc này, Mười nhìn thấy bé B. đi ngang nhà nên nảy sinh dục vọng.

Mười gọi bé gái vào chơi, rồi đóng cửa lại. Mười ôm hôn, dùng tay đụng mạnh vào vùng kín nên bị nạn nhân chống cự quyết liệt. Bé gái vùng vẫy thoát ra ngoài vừa la vừa khóc và dọa mách mẹ.

Mười sợ nạn nhân ra ngoài thì mọi người sẽ biết chuyện nên đã sát hại bé B.. Sau đó, Mười mở nắp lu nước trong nhà, bỏ thi thể nạn nhân vào trong đó rồi xóa dấu vết hiện trường. Tuy nhiên, hành vi tội ác của Mười bị phát hiện và lực lượng công an bắt giữ tên này ngay sau đó.

Rất đông người dân đến theo dõi phiên xét xử

Tại phiên xét xử, bị cáo Mười thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố. Đồng thời xin lỗi gia đình bị hại và mong được giảm nhẹ hình phạt, có cơ hội làm lại cuộc đời.

Tuy nhiên, theo HĐXX, bị cáo cùng lúc phạm 2 tội đặc biệt nghiêm trọng: Giết người và Hiếp dâm trẻ em. Hành vi của bị cáo quá tàn ác, khiến cả xã hội lên án, Tòa tuyên phạt bị cáo Mười 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, tử hình về tội “Giết người”, tổng hợp hình phạt là Tử hình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang