Bộ đôi dùng ghe trộm tài sản trên sông Sài Gòn sa lưới công an

Thứ Sáu, 18/11/2016 00:57  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Lêu lỏng, không nghề nghiệp ổn định và cần tiền mua ma túy, Giang cùng Vàng thực hiện nhiều vụ cướp trên địa bàn Q.2 (TP.HCM) gây hoang mang dư luận. Bộ đôi này còn dùng ghe để trộm cắp tài sản trên các sà lan đậu ở sông Sài Gòn.

Khoảng 0 giờ ngày 16-11, Đội cảnh sát hình sự phối hợp với Công an P.An Phú đi tuần tra thì phát hiện 3 đối tượng gồm: Trần Linh Giang (1987, quê Tiền Giang), Nguyễn Văn Vàng (1992, quê Trà Vinh) và Cao Thị Trang (1989, quê Tiền Giang) có dấu hiệu sử dụng ma túy nên mời về trụ sở làm rõ.

Các đối tượng liên quan trong vụ án

Tại đây, Giang và Vàng khai nhận rằng đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản mang đi bán để lấy tiền chơi ma túy.

Cụ thể, vào khoảng cuối tháng 8-2016, cả 2 chạy ghe của gia đình Vàng lẻn lên 1 sà lan đậu trên sông Sài Gòn (P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2) lấy đươc 1 điện thoại Iphone 6S. Đến cuối tháng 9-2016, 2 đối tượng này chạy xe máy đến 1 công trình xây dựng thuộc P.Cát Lái, Q.2 và trộm được 2 laptop hiệu Dell và 1 điện thoại Nokia.

Bộ đồ nghề mà Giang và Vàng dùng thực hiện các vụ trộm cắp tài sản

Do không có nghề nghiệp ổn định và cần tiền mua ma túy nên giữa tháng 10-2016, cặp đôi bất hảo này tiếp tục đến 1 công trình xây dựng khác thuộc P.Thạnh Mỹ Lợi để trộm 100 bóng đèn led trị giá hơn 10 triệu đồng.

Đầu tháng 11 vừa qua, Giang và Vàng tiếp tục chạy ghe sang Q.7 đến trước chốt bảo vệ trên đường số 13 KCX Tân Thuận và lợi dụng lúc bảo vệ ngủ quên, cả 2 lẻn lấy 1 xe máy hiệu Sirius đem xuống ghe, tháo biển số vứt xuống sông rồi đem về thay biển số khác để sử dụng.

Số tài sản mà cả hai trộm cắp được

Khai nhận với công an, số tài sản mà Giang cùng Vàng trộm được đều đem bán cho Lâm Văn Toàn (1982, quê Đồng Nai) để lấy tiền mua ma túy.

Công an Q.2 đang tạm giữ các đối tượng cùng tang vật để điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang