Cảnh sát ‘vật lộn’ với keo dính để chữa cháy

Thứ Ba, 02/05/2017 16:53  | Chí Dũng

|

(CAO) Một cơ sở sản xuất bột nhang bị cháy, các Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Gia Lai đã phải vật lộn với mùn chế hương đã trộn keo dính để dập lửa.

Rạng sáng ngày 2-5, cơ sở sản xuất bột nhang Bốn Hương (449/Trường Chinh, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) do ông Đinh Hương (SN 1955) làm chủ xảy ra cháy. Do là cơ sở sản xuất bột nhang nên đám cháy bùng phát và lan rất nhanh.

Hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Gia Lai đã điều 68 cán bộ, chiến sĩ cùng xe cứu hỏa đến hiện trường. Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Tinh dầu từ các vật liệu làm bột nhang tỏa khắp cơ sở, thêm vào đó vật liệu mùn đã trộn keo dính cản trở rất nhiều đến công tác chữa cháy.

Sau nhiều giờ vất vả, các cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ

Sau hơn 3 giờ vật lộn với đám cháy, các cán bộ, chiến sĩ mới khống chế được ngọn lửa. Công tác dập tàn lửa tại hiện trường phải mất mấy tiếng sau mới hoàn thành.

Dập xong đám cháy, nhiều cán bộ, chiến sĩ mắt cay xè vì tinh dầu, đầu tóc, quần áo dính đầy keo và mùn cưa.

Hiện nguyên nhân vụ cháy, con số thiệt hại vẫn đang được điều tra, thống kê.

Bình luận (0)

Lên đầu trang