Nạn nhân kể vụ "lồng sắt" chở 6 người rơi tại công trình thủy điện

Thứ Ba, 26/05/2020 11:10

|

(CAO) Ba công nhân bị thương khi thi công thủy điện hiện đang được điều trị tại khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Kon Tum, sức khỏe đã ổn định.

Ba bệnh nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum gồm: A Xen (SN 2004, ngụ xã Đắk Rơ Nga, H.Đắk Tô, Kon Tum), A Thiêng (SN 1997) và A Đục (SN 1997, đều ngụ TT.Plei Kần, H.Ngọc Hồi, Kon Tum). Cả 3 nạn nhân bị nhiều vết thương phần mềm.

Công nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum

Nói về nguyên nhân vụ tai nạn, A Xen nhớ lại giây phút kinh hoàng: Đầu giờ chiều, 6 người vào rọ sắt tời lên cao để làm việc. Đến 13 giờ 30, chiếc rọ bỗng nhiên đứt cáp rồi rơi xuống dòng nước đang chảy xiết. Chiếc rọ rơi ở độ cao khoảng 10m. Mọi người trong rọ sắt đau đớn, la hét, rồi các công nhân khác xuống cứu. Tỉnh dậy, mình đã thấy ở trong viện.

Sức khỏe của 3 công nhân đang phục hồi tốt

Nằm giường bệnh kế bên, A Thiêng cho biết, nghe tiếng động, 6 người cùng chiếc rọ rơi xuống nước là mình bất tỉnh luôn. Khi tỉnh dậy mới biết 3 người làm cùng đã chết. Giờ toàn thân đầy vết thương, đau nhức.

Trong khi đó, 3 nạn nhân thiệt mạng cũng được xác định danh tính gồm: Anh A. H. (SN 1997, ngụ H.Mơ Rông), A. P. (SN 1994) và A. C. (SN 1999, cùng ngụ H.Ngọc Hồi, Kon Tum).

Clip các nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum:

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Như CAO đã đưa tin, chiều 25-5, tại công trường xây dựng Thủy điện Plei Kần, ở TT.Plei Kần, H.Ngọc Hồi, Kon Tum xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang