Giá taxi “chạy” theo giá xăng

Thứ Sáu, 22/05/2015 11:47  | Hoàng Yến

|

(CAO) Trước áp lực giá xăng RON 92 tăng 1.200 đồng lên 20.430 đồng một lít, cao nhất trong 6 tháng qua, các hãng taxi trên địa bàn TP.HCM đã bắt đầu tính toán đến việc điều chỉnh giá cước. 

Trao đổi với phóng viên báo CATP, ông Tạ Long Hỷ (Phó tổng giám đốc Thường trực Vinasun, kiêm Chủ tịch Hiệp hội taxi TP HCM) cho biết: Từ đầu năm đến giờ giá xăng đã ba lần tăng giá. Giá xăng lên xuống thất thường, cứ mỗi lần xăng tăng hay xuống, giá taxi lại phải điều chỉnh theo giá xăng.

Trước áp lực của anh em tài xế, công ty đã tính đến việc hỗ trợ tiền xăng để bớt thiệt thòi, khó khăn cho họ. cụ thể, đối với xe 4 chỗ, tùy theo cự ly vận doanh, công ty hỗ trợ 6.000đ - 9.000đ/ca. Đối với xe 7 chỗ, hỗ trợ 8.000-11.000đ/ca.

Ngoài ra hãng còn tốn thêm 600-700 triệu đồng khi điều chỉnh đồng hồ tính cước. “Bất đắc dĩ lắm mới phải tăng giá, chứ chúng tôi luôn muốn ổn định giá cước taxi. Trong thời gian tới, giá cước taxi vẫn phải phụ thuộc vào giá xăng, chưa thể nói trước được điều gì", ông Hỷ cho biết thêm.

Ông Tạ Long Hỷ (Phó tổng giám đốc Thường trực Vinasun, kiêm Chủ tịch Hiệp hội taxi TP HCM) trả lời về việc tăng giá cước taxi

Đại diện hãng taxi Hoàng Long cho biết : trước áp lực xăng tăng, các hãng taxi khác cũng tăng giá cước, nên ban lãnh đạo công ty đã bàn bạc, thảo luận để tăng giá cước trong thời gian tới. Cụ thể là đầu tuần tới, giá cước sẽ tăng 500 đồng/km.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng tăng 3 lần nhưng hãng chưa hề tăng giá cước vẫn giữ nguyên mức cũ. Tuy nhiên, hiện tại anh em tài xế kêu ca quá trời nên chúng tôi bắt buộc phải điều chỉnh thôi. 

Vinasun tăng giá cước từ ngày 15-5

Anh Trương Nhật (tài xế taxi Mai Linh) nói: "Từ ngày 16-5, giá cước taxi bắt đầu tăng 500 đồng đối với xe 4 chỗ và 700 đồng đối với xe 7 chỗ. Đây là đợt tăng giá đầu tiên kể từ đầu năm đến giờ. Người dân cũng không thắc mắc hay phàn nàn nhiều vì giá cước tăng 500 đồng cũng không đáng kể, nhất là đối với những ai đi dưới 10km."

Anh Nguyễn Kiên (tài xế taxi Vinasun): Hôm 15/5, hãng cũng đã điều chỉnh giá cước mới với mức tăng thêm 400-500 đồng một km tùy loại xe. Cụ thể, giá cước mới đối với loại xe 5 chỗ giá mở cửa là 11.000 đồng, trong phạm vi 30 km là 15.500 đồng một km, từ km 31 trở đi là 12.400 đồng một km. Đối với loại xe 8 chỗ, giá mở cửa là 11.000 đồng, trong phạm vi 30km là 16.500 đồng một km; từ km 31 trở đi là 14.400 đồng.

Trước việc giá xăng tăng đến mức kỉ lục, các hãng taxi tại TP.HCM đều bắt buộc phải tăng giá để không phải bù lỗ. Theo kế hoạch của Hiệp hội taxi TP.HCM, trong thời gian tới sẽ kêu gọi các hãng hạn chế điều chỉnh tăng giá hoặc tăng giá ở mức vừa phải để không mất khách hàng và đảm bảo lợi ích cho người dân.

Bình luận (4)

Giá xăng tăng, giá taxi xăng. Chỉ khổ người dân thôi.

Dương - Thứ Sáu, 22/05/2015, 22:59 Trả lời | Thích

khi xang xuong chang thay hang taxi nao xuong mot dong.luc xang len thi tang gia de cho cha con hang taxi di luon di

thanh hai - Thứ Sáu, 22/05/2015, 15:32 Trả lời | Thích

Thật buồn cười cho hiệp hội vận tải việt Nam, cứ xăng tăng là vận tải tăng giá. còn hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam thì có chỉ là con bù nhìn, không thấy lên tiếng bảo vệ người tiêu dùng. có các vị cũng như không

fd - Thứ Sáu, 22/05/2015, 15:19 Trả lời | Thích

Các hãng vận tải tăng giá là rất hợp lý và cần tăng cao hẳn để “đón đầu” giá xăng sẽ tiếp tục tăng. Theo tôi được biết từ khi ký hợp đồng (với các đối tác cung cấp ở nước ngoài) mua xăng dầu cho đến lúc đưa ra thị trường bán lẻ phải mất khoảng 6 tháng. Vậy mà giá xăng dầu thế giới chỉ tăng vài ngày là các doanh nghiệp trong nước lập tức tăng giá bán ra!? “Đón đầu” hay “Té nước theo mưa”?!

Nga - Thứ Sáu, 22/05/2015, 14:56 Trả lời | Thích
Lên đầu trang