Mưa đá làm sập hàng trăm mái nhà tại huyện du lịch

Chủ Nhật, 12/04/2020 11:43

|

(CAO) Rạng sáng nay gió lốc kèm mưa đá trên diện rộng địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La - nơi được mệnh danh là thị trấn du lịch đẹp hàng đầu miền Bắc đã làm hư hỏng nặng hàng trăm nhà dân, hoa màu... thiệt hại nặng nề.

Theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn huyện Mộc Châu tính đến trưa 12-4, trên toàn huyện có 4 xã và thị trấn Mộc Châu chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai gây ra, với tổng thiệt hại hàng chục tỷ đồng do gió lốc và mưa đá trên địa bàn huyện Mộc Châu.

Từ khoảng 4 giờ 30 phút đến 10 giờ ngày 12-4, trên địa bàn huyện Mộc Châu có mưa to kèm theo gió lốc và mưa đá. Mưa lớn tập trung chủ yếu tại thị trấn Mộc Châu, xã Chiềng Hắc, xã Đông Sang, xã Mường Sang, xã Chiềng Sơn và đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và sản xuất nông nghiệp của người dân.

Tại thị trấn Mộc Châu có 30 nhà người của dân và 1 nhà thu mua sữa của Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu bị ảnh hưởng bị tốc mái nặng và tốc mái một phần. Diện tích cây ăn quả bị thiệt hại khoảng 10 ha. Diện tích hoa màu bị thiệt hại khoảng 4 ha.

Tại xã Chiềng Hắc có 1 người bị thương do gói rơi vào đầu (hiện đã được đưa đi chữa trị tại Bệnh viện Đa Khoa Mộc Châu), 96 nhà bị tốc mái, diện tích cây ăn quả bị thiệt hai (Mơ, mận, xoài) khoảng: 90 ha, diện tích hoa màu bị thiệt hại khoảng 17,1 ha...

Nhiều nhà dân, công sở bị tốc mái

Tại xã Mường Sang có 63 nhà bị thiệt hại (13 nhà tốc mái nặng; 50 nhà tốc mái một phần), diện tích cây ngô bị đổ, dập thân khoảng 70 ha, diện tích rau, đậu bị thiệt hại khoảng: 20 ha, đổ sập ống khói lò gạch xuống nhà xưởng làm thiệt hại khoảng 500 m2 của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Nhàn tại bản Là Ngà 2.

Bên cạnh đó, nhiều diện tích hoa màu, cây trái của người dân cũng bị gió lốc, mưa đá tàn phá.

Tại xã Đông Sang có 50 nhà bị ảnh hưởng (11 nhà bị tốc mái nặng; 39 nhà bị tốc mái một phần), diện tích nhà kính, nhà lưới bị sập đổ, hư hỏng: 44.000 m2 (Công ty cổ phần Hoa Nhiệt đới bị thiệt hại 30.000 m2; diện tích còn lại là của các doanh nghiệp, hợp tác xã bị thiệt hại), diện tích rau màu bị thiệt hại 60,4 ha.

Tại xã Chiềng Sơn có 5 nhà bị ảnh hưởng; trong đó 2 nhà bị thiệt hại nặng (01 nhà bị lún sụt nứt tường nhà, 01 nhà bị sập đổ kè phía sau nhà) và 03 nhà bị tốc mái, diệc tích cây ngô bị đổ, dập thân khoảng 2 ha, diện tích rau, màu bị thiệt hại khoảng 2,7 ha.

Cảnh tan hoang ở nhiều nơi tại huyện Mộc Châu sau khi gió lốc, mưa đá

Ước tổng thiệt hại do gió lốc, mưa đá tại huyện Mộc Châu trên 12 tỷ đồng. Sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện, xã đã tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường và thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn để đảm bảo tính mạng của người dân.

Ông Lê Đỗ Luân - Chánh văn phòng UBND huyện Mộc Châu cho biết, trước mặt huyện sẽ tập trung huy động các nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ để khắc phục nhà ở bị thiệt hại, tập trung thu dọn, lợp lại mái nhà ổn định cuộc sống cho người dân.

"Ngoài ra, huyện đã gấp rút thực hiện thu dọn cây cối hoa màu bị dập nát, gãy đổ trên tuyến đường Quốc lộ 6 và liên xã để đảm bảo giao thông thông suốt", ông Luân thông tin thêm. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang