Hàng trăm người vĩnh viễn không về lại nhà sau 7 ngày nghỉ Tết

Thứ Tư, 21/02/2018 14:10  | Ngô Đồng

|

(CAO) Trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), chỉ tính riêng số người bị tai nạn giao thông đã có đến hơn 37.000 người, khiến gần 170 người chết. Ngoài ra, còn nhiều trường hợp tử vong do các tai nạn khác.

Trong 7 ngày nghỉ tết, Bộ Y tế ghi nhận các cơ sở khám chữa bệnh cả nước đã khám, cấp cứu cho hơn 218.000 bệnh nhân, nhiều nhất vào mùng 3 và mùng 4.

Trong đó, có hơn 37.000 người phải vào viện do tai nạn giao thông, tương đương so với cùng kỳ năm 2017 nhưng có đến gần 170 người chết. Hơn 4.000 trường hợp đánh nhau phải nhập viện; 16.000 người phải cấp cứu do tai nạn trong sinh hoạt, 13 người tử vong. Tổng số ca khám rối loạn tiêu hóa là hơn 3.000, trong đó 810 trường hợp bị ngộ độc rượu, gần 500 người ngộ độc thức ăn tự chế biến.

Tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt đã cướp sinh mạng hàng trăm người dịp lễ tết. Ảnh: NĐ

Riêng tại TP.HCM, trong 7 ngày nghỉ tết, tổng số người bệnh nhập viện điều trị nội trú được ghi nhận là 13.542 trường hợp, tăng 46,3% so với cùng kỳ năm 2017 (9.257). Trong đó, tai nạn giao thông: 1.952 trường hợp, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2017, làm 5 người tử vong; tai nạn do đánh nhau: 401 trường hợp, tăng 4,7%; tai nạn do pháo nổ: 9 trường hợp, tăng 8 trường hợp. Ngoài 5 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, TP.HCM ghi nhận thêm 41 trường hợp tử vong do các nguyên nhân khác.

Riêng tại BV Chợ Rẫy (bệnh viện tuyến cuối, nơi tiếp nhận điều trị các trường hợp nặng), đã tiếp nhận hơn 2.000 bệnh nhân cấp cứu, số ca tai nạn do sinh hoạt tăng gấp đôi, 5 ca gặp nạn bởi pháo và các chất nổ, 8 trường hợp tự tử,... Các bác sĩ đã thực hiện 292 ca phẫu thuật, sử dụng 702 đơn vị máu, tăng mạnh so với năm ngoái.

Tình hình dịch bệnh tại TP.HCM, theo Sở Y tế, chưa ghi nhận trường hợp bệnh dịch nguy hiểm nào, không có ổ dịch bùn phát. Kiểm tra giám sát hành khách xuất nhập từ vùng có dịch bệnh: không ghi nhận trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi như bệnh Cúm gia cầm (H7N9, H5N1), MERS-CoV, Ebola,...

TP.HCM: Hơn 600 ca nhập viện ngày Tết do ẩu đả, ngộ độc
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang