Thừa Thiên-Huế bác tin hồ thủy lợi bị vỡ

Thứ Hai, 12/10/2020 09:33

|

(CAO) Theo tin từ Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh phát lúc 6h ngày 12-10-2020, mưa lũ khẩn cấp trên sông Bồ, sông Hương và các con sông khác gây ngập lụt trên diện rộng ở tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Đêm qua, nước lũ trên sông Hương lúc 0h ngày 12/10 đã đạt đỉnh với mức 4.18m, lũ trên sông Bồ đang lên và ở mức rất cao.

Mực nước lúc 06h ngày 12/10 trên các sông như sau: sông Hương, tại Kim Long: 3.89m, trên BĐ3: 0.39m; sông Bồ, tại Phú Ốc: 5.12m, trên BĐ3: 0.62m; sông Truồi, tại cầu Truồi: 3.06m, sông Ô Lâu, tại Phong Bình: 3.20m; thượng lưu sông Tả Trạch, tại Thượng Nhật: 59.76m trên BĐ1: 0.76m.

Dự báo từ 6 đến 12 giờ tới, lũ các sông Bồ sẽ đạt đỉnh, sau đó xuống chậm, sông Hương và các sông khác dao động ở mức cao: trên sông Hương tại Kim Long xuống và dao động mức 4.0m, trên BĐ3 là 0.5m; trên sông Bồ tại Phú Ốc đạt đỉnh ở mức 5,2m, trên BĐ 3 là 0.7m, sau đó xuống và dao động mức 5.0m, trên BĐ3 0.5m; Sông Truồi tại Cầu Truồi dao động ở mức 2.9m; Sông Ô Lâu tại Phong Bình dao động ở mức 3.0m; thượng lưu sông Tả Trạch, tại Thượng Nhật ở mức 59.0m, bằng BĐ1.

Nước tối qua đến sáng nay lên rất nhanh ở Huế

Trước đó ngày 11/10, nhiều thông tin trên mạng xã hội lan truyền hồ thủy lợi Hòa Mỹ bị vỡ khiến người dân hoang mang, sau khi nắm bắt thông tin, UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc xác minh thông tin hồ thủy lợi Hòa Mỹ (huyện Phong Điền) và một số hồ thủy lợi khác trên địa bàn huyện Phú Lộc bị vỡ là không chính xác.

Hiện hầu hết các tuyến đường tỉnh đã ngập sâu, nhiêu tuyến đường ách tắc giao thông, ngành giao thông đã rào chắn hạn chế đi lại. Hệ thống đường xã ở các huyện, thị xã, thị trấn, ngập úng, bị cô lập.

Công an tỉnh, Công an TP.Huế, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, UBND các phường xã đã huy động huy động 100% cán bộ, chiến sĩ thành lập một trung đội phản ứng nhanh, phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương di dời nhân khẩu đến nơi an toàn, chuẩn bị các phương án, tiếp tục di dời hộ neo đơn, già yếu, có nhiều trẻ em; hỗ trợ người dân lương thực phẩm, mì tôm trong lúc bị ngập lụt, nước cô lập.

Lực lượng chức năng kiểm tra cứu nạn cứu hộ

Để chủ động ứng phó mưa lũ, trước diễn biến phức tạp ngập lụt ở hầu hết các địa phương các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, ngày 11/10/2020, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã quyết định thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo lực lượng vũ trang thực hiện các biện pháp hỗ trợ chính quyền địa phương và tham gia ứng cứu nhân dân vùng thấp trũng bị cô lập do mưa lũ.

Chiều ngày 11/10/2020, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn công tác của Quân khu đã trực tiếp thị sát ở các khu vực xung yếu, ngập nặng, bị chia cắt như các xã Phong Hiền, huyện Phong Điền.

Hiện tại ở Huế có nhiều chỗ ở miễn phí cho bà con nhân dân vùng ngập nặng, và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con tránh lụt: quán cafe Hội Ngộ 66 Điện Biên Phủ, nhà nghỉ 128 số 81 Lê Ngô Cát, Hoàng Anh Mộc Garden 38/35 Điện Biên Phủ. Ngoài việc cung cấp chỗ ở, các bữa ăn chống đói qua mùa lụt, quán còn nhận gửi xe. Bà con có nhu cầu xin liên hệ tới các số điện thoại: 0772408413 và 0905906253.

Ngoài ra, cư xá Diệu Vân 2 - địa chỉ 16 Thích Tịnh Khiết, phường Trường An, TP.Huế cũng hỗ trợ cho bà con có chỗ trú chân qua bão lụt, đậu xe, mì tôm miễn phí, sạc điện thoại, bà con cần liên hệ tới số điện thoại: 0935977952 – 0935155763.

Bình luận (0)

Lên đầu trang