Một người dân bị trâu húc chết

Thứ Bảy, 20/02/2016 06:04  | Văn Tình

|

(CAO) Trong lúc dắt trâu ra đồng để cày ruộng, anh Phái bị chính con trâu nhà mình húc thủng bụng dẫn đến tử vong.

Ngày 19-2, ông Đặng Xuân Tú- Phó chủ tịch xã Xuân Giang (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xác nhận lúc 9 giờ sáng cùng ngày, anh Đặng Văn Phái (SN 1974, trú xóm Lam Thủy, xã Xuân Giang) sau khi dắt trâu ra ruộng để cày thì bất ngờ bị con trâu này húc ngã xuống ruộng.

Không dừng ở đó, con trâu tiếp tục lao húc vào người cho đến khi anh Phái thủng bụng thì mới chịu dừng lại. Khi được người dân phát hiện thì anh Phái đã tử vong.

Người thân đau đớn trước cái chết của anh Phái.- Ảnh: Văn Tình 

Theo người nhà anh Phái, con trâu này được gia đình mua về phục vụ đồng áng từ 7 năm nay, suốt thời gian đó nó chưa hề húc ai.

Bình luận (0)

Lên đầu trang