Bé trai suýt chết vì tưởng chai thuốc rầy trừ sâu là nước trà xanh

Thứ Tư, 09/12/2015 13:56  | Ngô Đồng

|

(CAO) Vì người nhà đựng thuốc rầy trong chai trà xanh, nên bé trai đã lấy uống và phải nhập viện cấp cứu.

Đó là trường hợp hi hữu xảy ra với bé trai L.T.C. (2.5 tuổi, ngụ ở quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Theo lời người nhà, bé thấy chai nước trà xanh O độ đựng thuốc trừ sâu, tưởng nước uống nên đã uống vào. Mới hớp đầu em đã phun ra rồi ho sặc sụa. Người nhà phát hiện ngay, nên đưa em vào bệnh viện địa phương, sơ cứu và chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1.

Quí phụ huynh không để hóa chất trong chai nước uống, và nên để xa tầm với trẻ các loại thuốc, hóa chất độc hại, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Ảnh minh họa

Tại Khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, bé có biểu hiện lừ đừ, nhiều đàm nhớt, đồng tử co nhỏ 1mm cả 2 bên,... Ngay lập tức bé được rửa dạ dày, truyền dịch dinh dưỡng,...

Hiện diễn tiến tình trạng của bé C. cải thiện, dần tỉnh táo, sinh hiệu như mạch, huyết áp, nhịp thở ổn định.

Qua trường hợp này, bác sĩ lưu ý đến quí phụ huynh không để hóa chất trong chai nước uống, và nên để xa tầm với trẻ các loại thuốc, hóa chất độc hại, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang