Mổ cấp cứu xuyên đêm cứu bệnh nhân bị đâm thủng ngực

Thứ Ba, 05/07/2016 05:32  | Ngô Đồng

|

(CAO) Bệnh nhân bị người lạ đâm vào ngực bằng một vật nhọn, chảy nhiều máu ở vùng vết thương ngực. Các bác sĩ đã mổ cấp cứu xuyên đêm để cứu bệnh nhân thoát lưỡi hái tử thần.

Bệnh nhân N.Q. V. (24 tuổi, ngụ TP.HCM) nhập Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng huyết áp 60/30; mạch 150 phút/lần, chảy nhiều máu ở vùng vết thương ngực.

Khai với bác sĩ, người nhà cho biết, bệnh nhân bị người lạ đâm vào ngực bằng một vật nhọn.

Một dân quân tự vệ bị 'cẩu tặc' bắn thủng ngực bằng mũi tên điện

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu, qua thăm khám, 10 phút sau, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Đến 0 giờ 20 phút ngày 3-7, bệnh nhân đã được mổ ngay tại phòng mổ của khoa Cấp cứu với sự tham gia của ekíp gây mê hồi sức, bác sĩ Ngoại Lồng ngực…

Ekíp phẫu thuật đã tiến hành khâu vết thương tâm thất trái và khâu thùy lưỡi phổi phải.

Đến 2 giờ ngày 3-7, ca mổ hoàn thành, cứu bệnh nhân vượt qua được ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, bệnh nhân đã được truyền tổng cộng là 7 đơn vị máu.

Hiện tại, bệnh nhân đang thở máy, tiếp xúc được (không mê), bệnh nhân vẫn đang được sử dụng thuốc vận mạch, huyết áp có giảm nhưng tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định và trong tầm kiểm soát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang