TP.HCM:

Tháo dỡ hai chung cư xây dựng trước năm 1975

Thứ Bảy, 01/04/2017 05:38  | Hoàng Sơn

|

(CAO) UBND Q.1 gửi thông báo yêu cầu cư dân của hai chung cư tại Q.1 (TP.HCM) có dấu hiệu xuống cấp và khả năng sập đổ, di dời khẩn cấp.

Chung cư 155-157 đường Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1)

Hai chung cư xuống cấp, cần phá dỡ được UBND Q.1 thông báo là chung cư 155-157 đường Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão) và chung cư 128 đường Hai Bà Trưng (P.Đa Kao).

Theo kết quả kiểm định chất lượng của đơn vị chuyên môn - Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá, hiện trạng chung cư 128 đường Hai Bà Trưng gồm một trệt, lửng, hai tầng lầu và phần mái là bê – tông cốt thép; đang có mức độ nguy hiểm cấp D, kết cấu công trình không đảm bảo khả năng chịu lực và cần tháo dỡ để đảm bảo an toàn.

Các cơ sở kinh doanh trong chung cư phải chuyển trụ sở trong 6 tháng
 

Chung cư 128 đường Hai Bà Trưng được người Pháp xây dựng từ năm 1955 với diện tích 1.300 m2, dùng làm công sở. Sau năm 1975, nhà nước cho một số hộ ở tạm và từ đó thành khu nhà tập thể. Những cư dân xin hợp đồn thuê nhà với Ban Quản lý nhà TP.HCM và tòa nhà trở thành chung cư, với hàng chục hộ dân và gần 600 nhân khẩu.

Diện tích mỗi căn hộ từ 7 – 40 m2, không có công trình phụ nên để đáp ứng nhu cầu chỗ ở, các hộ dân đã tự ý cơi nới, lấn chiếm hành lang, xây dựng trái phép.

Chung cư 128 đường Hai Bà Trưng (P.Đa Kao, Q.1)

Chung cư 155-157 đường Bùi Viện có hiện trạng gồm một trệt và 6 tầng, kết quả kiểm định cũng là mức D, khả năng chịu lực của kết cấu công trình không đáp dứng nhu cầu sử dụng bình thường; nguy hiểm tổng thể tòa nhà.

Trước đó, đã có nhiều kế hoạch xây dựng lại hai chung cư này từ trước năm 1975 những đến nay vẫn đang nghiên cứu. Đầu tháng 3, UBND TP.HCM đã ủy quyền các quận thực hiện vấn đề xử lý các chung cư cũ nát, thủ tục đầu tư cải tạo, sửa chữa và xây dựng chung cư thay thế.

Hiện tại, trên địa bàn TP.HCM có 474 chung cư xây dựng trước năm 1975, gần 27.000 hộ dân. Hơn 10 năm qua, chỉ có 32 chung cư được cải tạo, lãnh đạo Thành phố có chủ trương kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân tham gia tháo dỡ, đẩy tiến độ giải tỏa.

Ngoài ra, vấn đề bồi thường, di dời các hộ dân, tái định cư gặp khó khăn và việc xây mới chung cư cũ chưa thu hút doanh nghiệp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang