Vùng bắc Quảng Bình mênh mông trong biển nước

Chủ Nhật, 16/10/2016 08:33

|

(CAO) Cơn lũ lịch sử tại Quảng Bình gây thiệt hại nặng nề. Riêng vùng bắc Quảng Bình vẫn mênh mông trong biển nước.

Nghệ An xả tràn hồ Vực Mấu lớn nhất tỉnh

Đến hết ngày 15-10, tại Quảng Bình đã có 4 người chết và 4 người bị mất tích, 7 người bị thương, gần 30.000 ngôi nhà bị ngập, hàng chục ha hoa màu bị nhấn chìm. Đến chiều tối 15-10, tổng lượng mưa phổ biến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình dao động từ 600 - 900mm, một số nơi lớn hơn 900mm như: TP.Đồng Hới 920mm, Hàm Ninh (huyện Quảng Ninh) 950mm. Lũ trên các sông đang lên nhanh, trên báo động 3 như các sông: Gianh, Kiến Giang…

Trường học bị ngập nặng

Tại thị xã Ba Đồn, có 22.873 nhà dân bị ngập nước, trong đó nhiều địa phương có số nhà dân bị ngập nặng như: phường Quảng Phúc, phường Quảng Thọ, phường Ba Đồn...

Một số địa phương bị chia cắt, cô lập hoàn toàn như thôn Tiên Xuân (xã Quảng Tiên) và một số thôn của xã Quảng Lộc (huyện Quảng Trạch)…

Đặc biệt, hàng chục tàu thuyền của ngư dân neo đậu ở các cảng biển bị sóng đánh trôi, hư hỏng; nhiều ngư dân mất tích. Tại xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) có hơn 40 tàu, thuyền bị cuốn trôi.

Người dân Quảng Bình phải di chuyển bằng đò, thuyền

Lúc 3 giờ ngày 15-10, tại cửa Gianh, các tàu mã hiệu HD2155, HD2138, HD 2578, ND2626 của Công ty Trường Thành chở clinke đang neo đậu thì bị nước lũ, sóng cuốn trôi dẫn đến bị chìm, mắc cạn. Tàu HD2155, HD2138 bị chìm, còn tàu HD2578 và ND2626 mắc cạn. Trên các tàu có 13 thuyền viên, trong đó có 7 thuyền viên đã được cứu, hiện vẫn còn 6 thuyền viên mất tích. Các lực lượng chức trách đang ra sức tìm kiếm ngư dân, cứu hộ cứu nạn.

Ông Hoàng Đăng Quang (thứ hai từ trái sang ở hàng đầu) – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình kiểm tra tình hình mưa lũ tại xã Cảnh Dương

Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình đã điều động và đề nghị cấp cao hơn điều động các phương tiện (theo đề xuất có trực thăng) tham gia hỗ trợ, ứng cứu. Radio Hải Phòng cũng được đề nghị thông báo để các phương tiện tham gia tìm kiếm theo tần số thiết bị thông tin và cách thức liên lạc với phương tiện bị nạn: VHF kênh 16, điện thoại: 0523.866.216 hoặc chủ phương tiện: 0936.707.399 (anh Trung – Công ty Trường Thành)...

Tàu chìm do mưa lũ

Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang ra sức cùng với nhân dân đang đối phó với mưa lũ. Trước lực, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng dùng ca nô cấp phát khẩn câó 500 thùng mì tôm cứu đói khẩn cấp cho nhân dân vùng lũ; đồng thời túc trực 24/24 giờ để di chuyển người dân vùng thấp trũng lên nơi an toàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang