Thưởng nóng ban chuyên án khám phá thành công vụ cướp tiệm vàng

Thứ Ba, 01/08/2017 16:54

|

(CAO) Chiều 31-7-2017, UBND tỉnh Long An và Công an tỉnh thưởng nóng 40 triệu đồng cho Ban chuyên án khám phá thành công vụ cướp tiệm vàng Kim Ngọc (Quốc lộ 1, P.Tân Khánh, TP.Tân An, Long An).

Đồng chí Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND tỉnh thưởng nóng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 15-6-2017, tại tiệm vàng Kim Ngọc có 2 đối tượng đi xe mô tô vào tiệm, dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt và cầm mã tấu chém bà Lê Thị Vân (SN 1957) và bà Lê Thị Kiều Oanh (SN 1969) là em ruột chủ tiệm vàng. Sau đó, đối tượng đập vỡ kính tủ, lấy 10 lượng vàng lên xe mô tô tẩu thoát.

Sau khi nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP.Tân An tiến hành khám nghiệm hiện trường; xác định vụ cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi manh động, liều lĩnh gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân.

Do vậy, Giám đốc Công an tỉnh quyết định xác lập chuyên án để huy động lực lượng, phương tiện đấu tranh làm rõ.

Hai kẻ bịt mặt mang hung khí cướp tiệm vàng
 
Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An thưởng nóng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án

Qua điều tra, ngày 16-7-2017, Ban chuyên án bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Bé (SN 1986, ngụ ấp Giang Hà, xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre), thu giữ xe máy, dây chuyền vàng là tang vật vụ án.

Tiếp tục điều tra truy xét mở rộng, đến ngày 21-7-2017, Cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Thuận (SN 1988, ngụ ấp Phú Thuận , xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) là đồng bọn với Bé thực hiện hành vi cướp tài sản tại tiệm vàng Kim Ngọc.

Ngày 24-7-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Bé và Thuận về hành vi cướp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang