Campuchia kỷ niệm 39 năm ngày chiến thắng Khmer Đỏ

Chủ Nhật, 07/01/2018 11:25  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm nay 7-1, hàng ngàn người dân Campuchia sống sót sau thảm hoạ diệt chủng của chế độ Khmer Đỏ đã kỷ niệm 39 năm ngày sụp đổ của chế độ này, đã khiến 1,7 triệu người dân đất nước chùa tháp thiệt mạng.

Reuters đưa tin có khoảng 40.000 người tham gia vào lễ kỷ niệm ở thủ đô Phnom Penh, được tổ chức bởi đảng Nhân dân cầm quyền (CPP) của thủ tướng Hun Sen.

Ngày này cách đây 39 năm (ngày 7-1-1979), các hướng tiến công của quân tình nguyện Việt Nam phối hợp cùng các binh đoàn của quân dân Campuchia đã vượt sông Mê Kông tiến vào Phnom Penh, giải phóng thành phố này khỏi tay Khmer Đỏ.

Phát biểu tại buổi lễ, thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh: “Chiến thắng ngày 7-1 đã cứu mạng người dân, những người đã sống sót sau thảm hoạ diệt chủng và mang lại quyền con người cho người dân Campuchia, thứ quyền đã mất dưới tay chế độ Pol Pot”.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (giữa) trong lễ kỷ niệm - Ảnh: Facebook Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Hầu hết các nạn nhân của Khmer Đỏ đã bị tra tấn, hành quyết hoặc bắt đi lao động đến chết trong các trại cưỡng bức lao động.

Người dân Campuchia tham gia lễ kỷ niệm ngày đánh bại chế độ Khmer Đỏ - Ảnh: Facebook Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Bình luận (0)

Lên đầu trang