Chìm tàu chở dầu khiến 32 người mất tích

Thứ Hai, 08/01/2018 10:42  | Quốc Bảo

|

(CAO) Một tàu chở dầu của Iran đã va chạm với một chiếc tàu chở hàng ngoài bờ biển phía đông Trung Quốc khiến 32 người mất tích.

Tàu chở dầu Iran có tên Sanchi chở 136.000 tấn dầu trị giá 60 triệu USD, sau khi xảy ra va chạm đã bốc cháy suốt gần 24 tiếng. Vụ va chạm xảy ra vào đêm 6-1, cách bờ biển Thượng Hải khoảng 160 hải lý (296 km).

Nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ gặp khó khăn do ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Ảnh: AFP

Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu gồm có 30 người Iran và 2 người Bangladesh đều bị mất tích. Những nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ của lực lượng chức năng đều gặp khó khăn do ngọn lửa bốc cháy dữ dội kèm theo thời tiết xấu. 21 thủy thủ đoàn của tàu chở hàng đã được giải cứu thành công.

Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng đầu tiên liên quan đến một tàu chở dầu của Iran kể từ khi các lệnh trừng phạt quốc tế hạn chế việc xuất khẩu dầu của nước này được dỡ bỏ vào tháng 1 năm 2016.

Vụ tai nạn này nhiều khả năng sẽ khiến toàn bộ 136.000 tấn dầu tràn vào biển. ​​Trung Quốc đã gửi 8 tàu cứu hộ đến khu vực xảy ra tai nạn để tiến hành hoạt động tìm kiếm, Hàn Quốc cũng đã gửi một tàu bảo vệ bờ biển và trực thăng để hỗ trợ cứu hộ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang