Ấn Độ:

Báo dữ vào nhà cắn chết bé trai 9 tháng đang nằm trong nôi

Chủ Nhật, 21/04/2019 02:22

|

(CAO) Theo Time of India ngày 20-4 đưa tin, lực lượng kiểm lâm bang Gujarat, Ấn Độ, đã tóm được con báo 8 tuổi, hôm 18-4, sau khi nó vào nhà dân và cắn chết một bé trai 9 tháng tuổi.

Sự việc được xác định xảy ra hôm 17-4, bé trai 9 tháng tuổi là Dhaval Rathwa đang ngủ trưa thì một con báo lao vào tấn công. Nó đã lôi đứa trẻ ra khỏi nôi, người mẹ dù ngồi ngay cạnh nhưng do con báo quá nhanh và hung dữ nên cô không kịp cứu con trai mình khỏi nanh vuốt của nó. Thi thể bé trai được tìm thấy 1 ngày sau đó, với nhiều vết thương khắp cơ thể.

Có thể hàng trăm người đã chết mỗi năm do bị báo tấn công tại Ấn Độ. - Ảnh: EPA

Con báo 8 tuổi sau khi bị bẫy, đã được đưa  tới trạm kiểm lâm trên đồi Pavagadh, bang Gujarat. Nó cũng được xem là "thủ phạm" gây ra 2 vụ tấn công khác trong khu vực. Người cha của đứa bé đã nhận được tiền bồi thường từ phía chính phủ.

Trước đó, vào tháng 12-2018, một con báo cũng đã tấn công và mang xác của một cậu bé 3 tuổi đi mất. Theo  các chuyên gia ước tính, có thể hàng trăm người đã chết mỗi năm do bị báo tấn công tại Ấn Độ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang