Người sinh ở Nga từ năm 2015 trở đi có thể bị cấm hút thuốc

Thứ Bảy, 14/01/2017 05:04  | Huy Bân

|

(CAO) Nếu đạo luật được thông qua, Nga sẽ chỉ đứng sau Bhutan (quốc gia cấm hút thuốc mọi nơi và dưới mọi hình thức, ai vi phạm sẽ bị phạt 225 USD) về việc cấm hút thuốc nghiêm ngặt.

Tất cả các công dân Nga, sinh từ năm 2015 trở về sau sẽ chịu sự ảnh hưởng của luật này. Mục tiêu là đề kéo giảm tỷ lệ người hút thuốc xuống còn 25% vào năm 2025. Ngoài việc cấm bán thuốc cho những người có năm sinh từ 2015 trở về sau thì các điểm bán thuốc, nơi hút thuốc, in hình quảng cáo,... cũng sẽ được quy định trong luật.

Nếu luật được thông qua, Nga sẽ là nước đứng nhì thế giới về luật cấm hút thuốc

Theo một báo cáo của WHO cho biết, có tới 12% người Nga trong độ tuổi 15 có hút thuốc. Nga cũng là quốc gia có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới. Đó cũng là một trong những lý do chính phủ Nga muốn cấm "thế hệ sau" hủy hoại sức khỏe bằng thuốc lá. Thực chất đạo luật này là để hạn chế những công dân chưa đủ tuổi. Tính đến năm 2033 thì những công dân sinh năm 2015 đã đủ 18 tuổi.

Theo số liệu mới nhất, lượng tiêu thụ thuốc lá tại Nga đã giảm từ 39% vào năm 2009 xuống còn 33% vào năm 2016 nhờ nỗ lực chống thuốc lá trong những năm gần đây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang