Nhật:

Người phụ nữ giấu xác con trong tủ chứa đồ công cộng suốt 4 năm

Thứ Ba, 25/09/2018 21:20  | Huy Bân

|

(CAO) Theo Kyodo News đưa tin, cảnh sát Nhật hôm 24-9 đã phát hiện một túi ni lông, bên trong là xác một em bé sơ sinh. Vị trí phát hiện túi ni lông là trong một tủ chứa đồ công cộng gần nhà ga Uguisudani ở quận Taito, thủ đô Tokyo.

Cảnh sát ngay lập tức đã phát đi thông báo truy tìm chủ nhân của chiếc tủ nói trên và sau đó một người phụ nữ tên Emiri Suzaki (49 tuổi) hiện đang thất nghiệp đã tới nhận mình chính là người đã giấu xác của đứa bé vào tủ chứa đồ công cộng, đồng thời cho biết mình chính là mẹ đứa trẻ.

Tủ chứa đồ trả phí rất phổ biến ở Nhật - Ảnh minh họa

Theo lời khai của người phụ nữ này thì thời gian bắt đầu giấu xác không được nhớ chính xác, khoảng 4 năm về trước. Đứa trẻ bị chết lúc sinh và bà không thể vứt nó nên nghĩ ra cách trả tiền nhằm giấu xác của đứa bé tại tủ chứa đồ công cộng trong suốt một thời gian dài.

Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra xem liệu có phải đứa trẻ đã chết sau khi sinh như lời người phụ nữ này đã khai hay không.

Bình luận (0)

Lên đầu trang