Trung Quốc:

Người cha vứt con gái mới sinh vào thùng rác giữa trời giá lạnh

Thứ Tư, 24/01/2018 10:05  | Trương Lâm

|

(CAO) Một bé gái mới sinh ở Trung Quốc đã bị cha ruột vứt vào thùng rác giữa trời lạnh giá với lý do nghĩ con mình đã... chết.

Theo Mirror đưa tin, người phụ nữ phát hiện bé gái đã nói cơ thể cháu bé tím tái và còn nguyên dây rốn. Quá trình người đàn ông vứt bỏ chính con gái ruột của mình đã được camera ghi hình lại. Cảnh sát ngay lập tức đã bắt giữ người đàn ông và tiến hành thẩm vấn. Người đàn ông bị bắt cho biết, dù mang thai 8 tháng nhưng bạn gái anh này chưa bao giờ đi khám bác sỹ. Cô gái này đã sinh con ngay tại ngôi nhà nằm ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Người cha bỏ con gái ruột vào thùng rác - Ảnh: Yuman Daily.

Cả hai đã quyết định không đưa bé gái tới bệnh viện vì cho rằng thân thể của cháu bé đã tím tái, nhiều khả năng sẽ không qua khỏi. Cuối cùng họ đã quyết định ném chính con ruột của mình vào thùng rác giữa thời tiết giá lạnh. Bé gái hiện được chăm sóc tại bệnh viện và có sức khỏe tốt, sắp tới em sẽ được chuyển đến trung tâm bảo trợ xã hội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang