Người lao động Trung Quốc bắt đầu 'hành trình' về quê

Thứ Bảy, 27/01/2018 21:11

|

(CAO) Theo South China Morning Post cho biết, người dân Trung Quốc đang bắt đầu tiến hành cuộc hành trình về quê vốn được xem là không hề đơn giản với những người thu nhập thấp.

Việc đi làm xa xứ và cố gắng thu xếp về quê khi lễ, tết vốn không quá xa lạ đối với người châu Á. Tuy nhiên, hành trình gian nan nhất vẫn nằm ở Trung Quốc, bởi do sở hữu diện tích quá rộng lớn, dân số đông khiến cho việc kiếm được vé máy bay, vé tàu,... vào dịp này là không dễ. Nhiều người không mua được vé máy bay hay tàu, xe thường phải tìm các khác hoặc tự lái xe máy về quê.

Ông Zhao chấp nhận đi bộ 40km dưới trời lạnh thay vì đi taxi vì sợ tốn tiền - Ảnh: News.160.com

Tuy nhiên, với mức thu nhập không cao thì việc về quê đối với nhiều lao động là không khả thi. Chẳng hạn ông Zhao Fangzi (60 tuổi), vốn là công nhân, đã chấp nhận đi bộ 40km dưới trời tuyết rơi nhằm tiết kiệm tiền thuê taxi. Ông Zhao làm công nhân với mức thu nhập 2.000 tệ (320 USD) mỗi tháng nhưng người chủ thuê ông vẫn đang nợ tiền lương khoảng 10.000 tệ

Bình luận (0)

Lên đầu trang