Trung Quốc nhân bản vô tính được khỉ, nhân bản người chỉ còn là thời gian

Thứ Năm, 25/01/2018 11:52  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 25-1, BBC đưa tin giới khoa học gia Trung Quốc đã khiến thế giới chấn động khi nhân bản vô tính được 2 chú khỉ bằng công nghệ từng được áp dụng để nhân bản cừu Dolly.

Hai chú khỉ có tên Zhong Zhong and Hua Hua đã được sinh ra ở một phòng thí nghiệm tại nước này. Các nhà khoa học cho biết sẽ dùng hệ gen của chúng để nghiên cứu các chứng bệnh ở người như ung thư.

Tuy nhiên việc nhân bản thành công trên cũng đang vấp phải nhiều chỉ trích về khả năng tiến đến gần hơn khả năng nhân bản vô tính con người.

Chú khỉ Zhong Zhong được sinh ra từ 8 tuần trước còn Hua Hua được sinh ra đã 6 tuần tuổi. Hai cá thể này đều đang tăng trưởng tốt. 

Chú khỉ Zhong Zhong được sinh ra từ công nghệ nhân bản vô tính - Ảnh: CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

Công nghệ này bao gồm việc chuyển ADN vào trong một tế bào trứng đã được lấy đi ADN trước đó. Trứng này sau đó phát triển thành phôi rồi thành 1 cá thể.

Bình luận (0)

Lên đầu trang