Iran lần đầu phóng thành công vệ tinh quân sự

Thứ Tư, 22/04/2020 21:35  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 22-4, Reuters đưa tin Iran lần đầu tiên phóng thành công vệ tinh quân sự lên quỹ đạo, bước đi nằm trong bối cảnh quan hệ giữa nước này với Mỹ gia tăng căng thẳng vì chương trình hạt nhân và tên lửa của Tehran.

Các quan chức Mỹ cho biết họ sợ công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa đã được Iran sử dụng để đưa các vệ tinh lên quỹ đạo. Công nghệ này cũng có thể được sử dụng để phóng đầu đạn hạt nhân.

Đáp lại Iran bác bỏ các lo ngại của Mỹ rằng màn phóng tên lửa là hoạt động trá hình để phát triển tên lửa đạn đạo.

Quang cảnh tại bãi phóng - Ảnh: Reuters

Vệ tinh quân sự đầu tiên của Iran có tên là Noor, được phóng đi vào sáng ngày 22-4 tại một sa mạc ở miền trung nước này. Truyền hình quốc gia đưa tin Noor (có nghĩa là Ánh sáng) đã bay thành công lên quỹ đạo sau vụ phóng, cách bề mặt Trái đất 425km.

Iran sử dụng bệ phóng tên lửa Qased với trình tự phóng theo 3 giai đoạn cho vụ phóng sáng nay.

Tên lửa đẩy đưa vệ tinh lên quỹ đạo - Ảnh: Reuters
Vụ phóng khiến Mỹ bày tỏ lo ngại - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang