Quân đội Đức sẽ thay thế hàng loạt xe bọc thép thế hệ mới

Thứ Ba, 09/05/2017 15:14  | Trương Lâm

|

(CAO) PMMC G5 (Protected Mission Module Carrier) là mẫu xe bọc thép chở quân thế hệ mới nhất, được sản xuất bởi Công ty FFG (Flensburger Fahrzengban Gesellschaft mbH) của Đức. 

Loạt xe mới này dự kiến sẽ thay thế cho xe bọc thép M113 do Mỹ sản xuất vốn đã trở nên lỗi thời. PMMC G5 xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2012 tại Triển lãm Quốc phòng Eurosatory tổ chức ở Paris (Pháp). Sở hữu trọng lượng không tải lên tới 25 tấn, G5 có thể mang theo khối lượng hàng hóa nhiều hơn các mẫu xe cùng loại.

G5 thường xuất hiện trong các triển lãm về vũ khí

Đó là chưa kể thiết kế bên trong khoang chứa rất rộng rãi nên chở theo được tới 12 người (10 lính và 2 người lái). Ngoài ra, do kết cấu các module rất linh hoạt nên G5 có rất nhiều biến thể hữu ích trên chiến trường, một số có thể kể đến như: xe chỉ huy, xe công binh, xe cối tự hành, xe chở quân, xe cứu thương,...

Xe có khả năng vận hành tốt và tùy biến cao

Nếu tính theo trang bị tiêu chuẩn G5 được lắp pháo tự động FLW 200+, cỡ nòng 20 mm. Xe cũng được trang bị hệ thống quang học hiện đại, cho phép hoạt động bất kể ngày hay đêm. Phía trước tháp pháo hỗ trợ 6 ống phóng lựu khói (tạo khói ngụy trang che mắt đối phương). Xe bọc thép thế hệ mới G5 cũng sẽ hiện diện trong các lực lượng đặc biệt, cũng như các lực lượng phản ứng nhanh của Đức

Clip mô tả thiết kế và khả năng vận hành của G5:

Bình luận (0)

Lên đầu trang