Ai Cập kí hợp đồng 2 tỷ USD mua tiêm kích Su-35 của Nga

Thứ Hai, 18/03/2019 22:07

|

(CAO) Theo RT ngày 18-3 đưa tin, Cairo đã ký với Moscow hợp đồng trị giá 2 tỷ USD để mua hơn 20 máy bay tiêm kích đa năng Su-35 của Nga và vũ khí đi kèm.

Thỏa thuận này được cho là đã ký vào cuối năm 2018, việc giao hàng dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào năm 2020 - 2021. Theo nhiều chuyên gia nhận định, hợp đồng này phần nào giúp cho việc duy trì công suất tối đa tại nhà máy sản xuất máy bay lớn nhất của Nga ở Komsomolsk-on-Amur, thuộc vùng Viễn Đông trong vài năm tới.

Su-35 là máy bay chiến đấu đa năng, được thiết kế bởi Sukhoi trên cơ sở máy bay tiêm kích Su-27 huyền thoại. Các nguyên mẫu đầu tiên của Su-35 đã được tung ra vào năm 2007 và bắt đầu sản xuất vào năm 2009. 

Su-35 có thể sử dụng tên lửa dẫn đường bằng radar K-77M có tầm bắn gần 200 km. Máy bay cũng được trang bị một khẩu pháo 30 mm với 150 viên đạn để oanh tạc hoặc chiến đấu. Su-35 có thể mang theo tới 8.000 kg đạn không đối đất.

Một máy bay tiêm kích Su-35 tham gia biểu diễn trong Triển lãm hàng không Paris, Pháp lần thứ 50, diễn ra năm 2013 - Ảnh: RT

Máy bay Su-35 hiện đang được triển khai cùng với Không quân Nga. Tuy nhiên, nó cũng đắt hàng trong thị trường xuất khẩu, hơn 20 máy bay phản lực biến thể của nó, được đặt tên là Su-35SK, đã được quân đội Trung Quốc mua. Bốn chiếc máy bay đầu tiên đã được giao vào năm 2016, tiếp theo là 10 chiếc vào năm 2017 và 10 chiếc cuối cùng vào năm ngoái.

Vào tháng 2-2018, Nga và Indonesia đã đạt được thỏa thuận mua 11 chiếc máy bay trị giá 1,14 tỷ USD với lần giao hàng đầu tiên được thực hiện vào tháng 10-2018. Sau khi triển khai thành công Su-35 tại Syria, một số quốc gia bày tỏ sự quan tâm tới Su-35, trong đó có: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ấn Độ, Algeria, Kazakhstan, Triều Tiên, Pakistan... được cho là những khách hàng tiềm năng của siêu tiêm kích này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang