Chính phủ đề nghị người dân Tokyo làm việc ở nhà để tránh tắc nghẽn giao thông

Thứ Tư, 17/07/2019 21:48

|

(CAO) Theo CNN ngày 17-7 đưa tin, chính phủ Nhật vừa ra chương trình mang tên "Telework", trong đó đề nghị những người lao động làm việc tại nhà ít nhất hai tuần trong một năm nhằm giảm tình trạng kẹt xe, cũng như để chuẩn bị cho Thế vận hội Olympics diễn ra vào năm 2020.

Chính phủ Nhật Bản hy vọng hơn 600.000 nhân viên thuộc 3.000 công ty sẽ tham gia dự án này. Đây chỉ là bước đầu tiên của dự án để đánh giá tình hình và hiệu quả mà nó mang lại. Theo thống kê, khu vực Tokyo mỗi ngày có hơn 20 triệu người dùng phương tiện công cộng để di chuyển.

Chính phủ đề nghị người dân Tokyo làm việc ở nhà để tránh tắc nghẽn giao thông - Ảnh minh họa

Nhiều chuyên gia lo ngại tình trạng giao thông ở Tokyo sẽ bị tê liệt Olympics và Paralympics, kéo dài trong suốt 24-7 tới ngày 6-9-2020. Dự kiến hơn 600.000 du khách sẽ đổ về Tokyo trong thời gian diễn ra sự kiện này. Công tác chuẩn bị cho Olympics và Paralympics hiện vẫn đang được tiến hành ráo riết ở Nhật.

Dự kiến, hơn 500.000 nhân viên của công ty công nghệ Fujitsu và hơn 100.000 nhân viên của NEC sẽ tham gia chương trình thử nghiệm của chính phủ. Dĩ nhiên, chỉ có một số bộ phận chuyện trách trong các công ty mới có thể làm việc từ xa để tham gia dư án này. Được biết chương trình đã tiến hành thử nghiệm năm 2017 với khoảng 63.000 lao động tham gia và tăng lên 300.000 lao động khi áp dụng vào năm 2018.

Bình luận (0)

Lên đầu trang