Pakistan bắt giữ kẻ bị cáo buộc chủ mưu khủng bố ở Mumbai 2008

Thứ Tư, 17/07/2019 17:47  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 17-7, Reuters đưa tin chính quyền Pakistan đã bắt giữ Hafiz Saeed, kẻ bị cáo buộc chủ mưu loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu, kéo dài trong 4 ngày tại thành phố Mumbai (Ấn Độ) năm 2008.

Tên này bị bắt tại thị trấn Gujranwala, miền trung Pakistan với cáo buộc cung cấp tài chính cho đợt khủng bố này.

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày trước thềm chuyến thăm của thủ tướng Pakistan - Imran Khan đến Mỹ. Ông tuyên bố chính quyền sẽ bẻ gãy các chiến dịch hoạt động của các nhóm phiến quân khủng bố tại Pakistan.

Trước đó tên Saeed đã bị liệt vào danh sách các phần tử khủng bố ở Mỹ. Tên này là sáng lập viên của nhóm phiến quân Lashkar-e-Taiba (LeT), bị Mỹ và Ấn Độ cáo buộc đứng sau các vụ tấn công đẫm máu tại Mumbai 11 năm về trước khiến 160 người thiệt mạng.

Tên Hafiz Saeed - Ảnh: Reuters

Tên này trước đó đã bác bỏ sự dính líu của mình đến loạt vụ tấn công.

Pakistan gần đây có quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” với Mỹ khi tổng thống Trump nhiều lần than phiền đã đổ tiền vào nước này để duy trì mối quan hệ đồng minh và hỗ trợ lực lượng an ninh chống khủng bố, nhưng rốt cuộc nước này lại trở thành địa bàn cho các nhóm khủng bố hoạt động mạnh mẽ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang